Liên tục tai nạn tàu khu trục, Hải quân Mỹ mạnh tay giải quyết tận gốc

Hải quân Mỹ đã thông báo ngừng các hoạt động và tuần tra toàn cầu, đồng thời bắt đầu một cuộc điều tra trên diện rộng về các vụ tai nạn.

Hải quân Mỹ đã thông báo ngừng các hoạt động tác chiến và tuần tra toàn cầu, đồng thời bắt đầu một cuộc điều tra trên diện rộng sau khi tàu khu trục USS John S. McCain ngày 21/8 va chạm với một tàu thương mại khiến 10 thủy thủ mất tích – đánh dấu vụ việc thứ hai xảy ra trong tháng này.

Phản ứng trên cho thấy Hải quân Mỹ tin rằng họ cần phải kiểm tra xem có thể có những vấn đề về cơ chế vận hành sau những vụ tai nạn trên, đồng thời, có hay không cần phải đào tạo lại một số nhân viên về hoạt động trên biển.

Tàu khu trục John S. McCain đã bị hư hại sau vụ va chạm ngày 21/8. (Nguồn: AP)

Đô đốc Hải quân John Richardson tuyên bố "tạm dừng hoạt động đối với tất cả các đội tàu của chúng tôi trên khắp thế giới" - một động thái mà các quan chức cho biết là rất hiếm.

Ông Richardson cho biết động thái trên, bắt đầu vào tuần tới và kéo dài từ một đến hai ngày, sẽ cho phép các đội tàu "tạm nghỉ, tập trung ở cấp chỉ huy" và các chỉ huy đội tàu để xem xét "những hoạt động thực tiễn cơ bản" của lực lượng hải quân nhằm mục đích ngăn ngừa tai nạn như vậy.

Ông cho biết, một cuộc điều tra rộng hơn đối với các vụ va chạm vừa diễn ra sẽ xem xét tiến trình các hoạt động và triển khai tàu thuyền, nhân sự, bảo trì, trang thiết bị và đào tạo nhân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cũng đã tuyên bố thực hiện cuộc điều tra trên khi nói chuyện với các phóng viên đi cùng ông tới Amman, Jordan.

Thượng nghị sĩ John McCain - Chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Thượng viện ngày 21/8 cũng đã nhất trí về sự cần thiết phải xem lại những va chạm gần đây.

"Tôi nhất trí với Đô đốc Richardson rằng hành động mạnh mẽ hơn là cần thiết để xác định và điều chỉnh lại nguyên nhân gây ra các vụ va chạm tàu gần đây", Thượng nghị sĩ McCain nói. "Tôi mong muốn sự minh bạch và trách nhiệm giải trình đầy đủ từ các nhà lãnh đạo Hải quân khi họ tiến hành các cuộc điều tra và đánh giá liên quan."

Kể từ tháng 6, hai trong số 12 tàu khu trục của Hạm đội 7 đã xảy ra va chạm. Sự cố của tàu USS McCain xảy ra vài ngày sau khi Hải quân Hoa Kỳ phát hành một báo cáo ban đầu về vụ va chạm vào ngày 17/6 của tàu USS Fitzgerald với một chiếc tàu buôn ở vùng biển Nhật Bản, khiến bảy thủy thủ Hải quân thiệt mạng.

Hải quân Mỹ vẫn chưa giải thích vụ va chạm diễn ra như thế nào, và nói rằng vụ việc vẫn đang được điều tra.

(Theo WSJ)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/lien-tuc-tai-nan-tau-khu-truc-hai-quan-my-manh-tay-giai-quyet-tan-goc-251080.html