Liên tiếp phát hiện số lượng lớn kit xét nghiệm Covid-19 không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các đối tượng buôn bán số lượng lớn kit xét nghiệm Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Trung tá Đoàn Văn Đông – Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thông tin, từ đầu năm 2022, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số ca mắc gia tăng theo ngày gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, nhu cầu về trang thiết bị y tế cũng theo đó tăng cao trong khi nguồn cung còn nhiều hạn chế. Nắm bắt tình hình nhu cầu thực tế, các đối tượng đã lập các hội, nhóm để quảng cáo, kinh doanh các mặt hàng liên quan, trọng tâm về trang thiết bị y tế. Một số mặt hàng phổ biến được chào bán như: Kit xét nghiệm Covid-19; thuốc phòng - điều trị cảm cúm,…

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP. Hà Nội, chỉ trong hai ngày 13 và 14/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là kit xét nghiệm Covid-19 do nước ngoài sản xuất tại phường Cổ Nhuế 2 do đối tượng Cao Thảo Anh (SN 1995; trú tại số 61/75 phường Phú Diễn và tại Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và đối tượng Triệu Văn Tuyến (SN 1991, trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ).

Đối tượng vi phạm.

Đối tượng vi phạm.

Tổ công tác đã thu giữ gần 5.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 nhập lậu trị giá hàng 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Các đối tượng đều thừa nhận việc lợi dụng tình hình dịch bệnh bùng phát đột ngột sau dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần nên đã tìm hiểu, liên hệ với các nguồn hàng trên mạng xã hội để nhập hàng về bán kiếm lời.

Đối với mỗi kit xét nghiệm Covid-19 về, các đối tượng đều bán chênh so với giá nhập 15.000đ-20.000đ, đỉnh điểm thời gian giá kit xét nghiệm Covid-19 được đẩy lên cao nhất mỗi kit các đối tượng thu lợi đến 40.000 đồng. Nếu đưa ra tiêu thụ trót lọt số hàng hóa trên, các đối tượng thu lợi gần 100 triệu đồng chỉ trong vài ngày.

Hiện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang điều tra, khai thác mở rộng phối hợp các đơn vị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra lô hàng vi phạm.

Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra lô hàng vi phạm.

Trước đó, theo Cục CSGT, vào khoảng 17h30, ngày 10/3, tại Km 62+500 QL 1A thuộc xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS: 12C-100.05, rơ moóc: 12R-009.96 do V. V. T, SN: 1993, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn điều khiển đang chạy theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 2.000 kit xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 70 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, xử lý quy định của pháp luật./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/lien-tiep-phat-hien-so-luong-lon-kit-xet-nghiem-covid-19-khong-ro-nguon-goc-post930530.vov