Liên tiếp 3 trận động đất xảy ra tại Kon Tum

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong ngày 21/3, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 3 trận động đất. Dù không gây ra thiệt hại về con người hoặc tài sản, nhưng sự xuất hiện thường xuyên của các trận động đất gần đây đã gây ra lo ngại về tình hình địa chấn ở khu vực này.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu đưa ra dự báo về tình hình động đất tại Kon Tum có thể vẫn tiếp tục trong tương lai.

Theo các nhà nghiên cứu, trận động đất lớn nhất đạt cấp độ 3,3 độ richter, xảy ra vào lúc 12 giờ 9 phút 20 giây, ngày 21 tháng 3, với tọa độ 14,916 độ Vĩ Bắc - 108,274 độ Kinh Đông và độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Hai trận động đất khác cũng được ghi nhận vào các thời điểm khác nhau trong cùng một ngày, có độ lớn lần lượt là 2,8 độ richter.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, hệ thống giám sát thiên tai tại Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã nắm bắt và phân tích các hiện tượng này. Ông Nguyễn Xuân Anh đưa ra dự báo rằng, tình trạng động đất tại Kon Tum có thể vẫn tiếp tục trong tương lai, mặc dù khó có khả năng xảy ra trận động đất lớn hơn 5,5 độ richter.

Nhà nghiên cứu cảnh báo việc đánh giá nguy cơ động đất là hết sức quan trọng, đặc biệt khi xét đến các khu vực đông dân cư và các công trình trọng điểm. Đề xuất cần phải triển khai các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá chính xác hơn về hoạt động địa chất và động đất ở khu vực này.

Trong bối cảnh này, Viện Vật lý địa cầu tiếp tục khảo sát, quan trắc và nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn tại tỉnh Kon Tum và các vùng lân cận. Đồng thời, thông báo kịp thời về hình hình động đất đến chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, nhằm tăng cường sự chuẩn bị và phòng tránh cho cộng đồng.

Bá Tứ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/lien-tiep-3-tran-dong-dat-xay-ra-tai-kon-tum-372106.html