Liên quân Nga – miền Đông áp đảo, tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine

Các đơn vị vũ trang Ukraine tiếp tục bị thiệt hại và phải rút lui, nhiều thành phố, thị trấn, làng mạc rơi vào quyền kiểm soát của dân quân Donbass.

Cuộc tấn công của lực lượng dân quân các nước cộng hòa Donbass vẫn tiếp tục, các lực lượng đang tiến sâu và thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu định cư mới. Điều này đã được đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov thông báo.

Các cánh quân của LPR, với sự yểm trợ hỏa lực của lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến về Kramatorsk, đồng thời tiến đến phòng tuyến Krasny Liman, Yampol, Privolye.

Nhóm quân của DPR đã tiến thêm được 8 km nữa, các khu định cư Nazarovka, Kuibyshevo, Kalinino, Novogrigorievka đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này.

Đồng thời, tác chiến ở hai bên sườn giáp với lực lượng dân quân Donbass, lực lượng vũ trang Nga cũng đã kiểm soát các khu định cư Verkhnyaya Krinitsa, Komsomolskoye, Chistopolye, Novopoltavka, Kamysh, Zarya, Truzhnevo.

Vòng vây quanh thành phố Mariupol ngày càng được thu hẹp lại, lực lượng của DPR đã giành quyền kiểm soát một nhà máy mang tên Lenin. Một số gia đình dân thường địa phương đã được các binh lính Nga sơ tán qua các hành lang nhân đạo được tổ chức ra khu vực an toàn.

Theo ông Eduard Basurin, thư ký báo chí của lực lượng DPR cho biết, đây là lối thoát đầu tiên được ghi nhận của dân thường khỏi thành phố. Tất cả những người dân ở làng Vinogradovo, đã được sơ tán đến Azovsk, nơi được DPR cung cấp hỗ trợ toàn diện.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng đã có 1.812 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự từ ngày 24/2 và các cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác vẫn tiếp tục.

Đến nay, phía Ukraine đã có 49 máy bay đã bị phá hủy trên mặt đất và 13 máy bay trên không, 635 xe tăng và xe thiết giáp BMP-BTR, 54 máy bay không người lái, 56 phương tiện của hệ thống S-300, Buk M-1 và hệ thống phòng không Osa.

Ngoài ra, còn có 67 hệ thống pháo binh phóng loạt MLRS, 252 pháo và súng cối, 442 thiết bị đặc biệt, cùng với 65 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc và 59 trạm radar bị phá hủy. Thành phố Energodar đã nằm trong sự kiểm soát của quân đội Nga, nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vẫn hoạt động, nền phóng xạ bình thường.

Một diễn biến khác, các lực lượng vũ trang Nga đã bao vây và tiêu diệt các nhóm chính của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Các đơn vị của Nga, hoạt động ở sườn giáp với các đơn vị dân quân Donbass, đã kiểm soát các khu định cư Blagoveshchenka, Sinya Gora, Petrovskoye, Shevchenkovskoye, Sladkaya Balka, Ilchenkovo, Ocherevataia và Novoprokopovka.

Lực lượng của các nước cộng hòa Donbass tiếp tục cuộc tấn công với sự hỗ trợ của quân đội Nga, hướng đường Yarovaya - Krasny Lyman - Privolye và các khu định cư Novokrasovka và Krasnovka đã được kiểm soát. Vòng vây xung quanh Mariupol tiếp tục được siết chặt.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của lính đánh thuê nước ngoài và các công ty quân sự tư nhân (PMC) nước ngoài trong khu vực chiến đấu đã được ghi nhận. Theo báo cáo, có khoảng 200 lính đánh thuê từ Croatia đến Ukraine qua Ba Lan và đã gia nhập một trong các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc. Ở Mỹ đang diễn ra chiến dịch tuyển lính hợp đồng cho các PMC sẽ được cử sang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo rằng, trong bối cảnh lực lượng vũ trang Nga bao vây và tiêu diệt các nhóm dân tộc chủ yếu của Ukraine, các nước phương Tây đã tăng cường cử binh sĩ hợp đồng từ các công ty quân sự tư nhân đến các khu vực tác chiến, sẽ khiến tình hình thêm phức tạp.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga cũng nhắc nhở rằng lính đánh thuê phương Tây đến Ukraine sẽ không được hưởng những quyền lợi của một tù nhân chiến tranh. Và nếu có thể sống sót, họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/lien-quan-nga-mien-dong-ap-dao-tien-sau-vao-lanh-tho-ukraine-1671327.html