Liên minh châu Âu mở rộng lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga

Liên minh châu Âu chính thức gia hạn sáu tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga, dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 31/7, nguồn tin trong EU nói với Sputnik.

"Quyết định Liên minh châu Âu - EU chính thức gia hạn sáu tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga đã được thông qua", một quan thức yêu cầu giấu tên cho biết.

EU mở rộng lệnh trừng phạt chống Nga

Về phía Nga, chính quyền Moskva lấy làm tiếc về quyết định này và chỉ ra rằng lệnh trừng phạt không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà Liên minh châu Âu phải đối mặt trong quan hệ với Nga.

"Hơn một lần, các chuyên gia độc lập ở các nước EU với số liệu của mình đã cho thấy, hình thức xử phạt và biện pháp đáp trả của chúng tôi trước hết ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước EU. Việc thông qua mở rộng các biện pháp trừng phạt đang gây ra sự đáng tiếc." Thứ trưởng Ngoại giao Alexei Meshkov nói với các phóng viên.

Hôm 22/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh, những người đứng đầu các nước thành viên EU đã thông qua quyết định chính trị kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga trong nửa năm "do thiếu thực hiện các thỏa thuận Minsk."

Theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lien-minh-chau-au-mo-rong-lenh-trung-phat-kinh-te-chong-nga-d102635.html