Liên hợp quốc lạc quan về triển vọng hòa bình và ổn định tại Sudan

Ngày 14-1, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Sudan Ramtane Lamamra đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được hòa bình, ổn định và chấm dứt xung đột tại quốc gia châu Phi này.

Người dân sơ tán tránh xung đột. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Đặc phái viên Lamamra và Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan Abdel Fattah Al-Burhan, người đồng thời giữ cương vị Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF), tại thành phố Port Sudan. Ông Lamamra cho biết, thêm ông đã có nhiều cuộc tham vấn với giới chức Sudan để khẳng định cam kết của LHQ.

Về phần mình, ông Al-Burhan đã thông báo với Đặc phái viên LHQ những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Sudan đối với quá trình chuyển đổi dân chủ và một giai đoạn chuyển tiếp kết thúc bằng tổng tuyển cử.

Các cuộc đụng độ đẫm máu giữa SAF và Lực lượng bán quân sự hỗ trợ nhanh đã xảy ra kể từ ngày 15-4-2023. Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA), hơn 7,3 triệu người đã phải sơ tán trong nước và rời khỏi Sudan kể từ khi xung đột nổ ra và hơn 12.000 người đã thiệt mạng.

Theo QĐND

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/quoc-te/212331/lien-hop-quoc-lac-quan-ve-trien-vong-hoa-binh-va-on-dinh-tai-sudan