Liên hợp quốc kêu gọi các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình Ukraine

Ngày 14/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến căng thẳng và nguy cơ bùng phát xung đột Nga - Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao để hạ nhiệt tình hình.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 14/2/2022. Ông kêu gọi các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine. (Ảnh: Xinhua)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 14/2/2022. Ông kêu gọi các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine. (Ảnh: Xinhua)

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh khuyến cáo: “Cái giá phải trả cho sự đau khổ, tàn phá và thiệt hại mà con người phải gánh chịu, đối với an ninh châu Âu và toàn cầu là quá đắt. Đơn giản là chúng ta không thể chấp nhận khả năng xảy ra một cuộc đối đầu thảm khốc như vậy”.

Từ lập luận trên, ông Guterres khẳng định, không có sự lựa chọn thay thế nào ngoài giải pháp ngoại giao. Tất cả mọi vấn đề, ngay cả những vấn đề gai góc nhất đều có thể và phải được giải quyết thông qua các khuôn khổ ngoại giao. “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nguyên tắc này sẽ là xu thế chủ đạo" – Tổng thư ký Liên hợp quốc nói.

Trước đó cùng ngày, ông Guterres đã tiến hành các cuộc đối thoại riêng rẽ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Trong các cuộc điện đàm, Tổng thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh các nỗ lực đối thoại ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh không có giải pháp nào ngoài lộ trình ngoại giao có thể giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Nhân dịp này, ông Guterres khẳng định, với tư cách là người đứng đầu Liên hợp quốc, ông có nhiệm vụ hối thúc các bên tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc – vốn là trụ cột đóng vai trò nền tảng trong luật pháp quốc tế.

Trích dẫn một phần Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc, ông Guterres khẳng định: “Tất cả các thành viên cần giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình nhằm bảo đảm rằng hòa bình và an ninh quốc tế, công lý không bị đe dọa. Tất cả các thành viên cần kiềm chế, tránh đẩy các mối quan hệ quốc tế vào tình huống đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, gây tổn hại đến toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác không phù hợp với tôn chỉ của Liên hợp quốc”.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh giờ là thời điểm hạ nhiệt căng thẳng và xoa dịu tình hình trên thực địa. Không có chỗ cho những lời lẽ mang tính kích động. Ông Guterres nhấn mạnh các tuyên bố công khai được đưa ra cần nhằm mục đích giảm căng thẳng chứ không phải “đổ thêm dầu vào lửa”.

Nga để ngỏ phương án ngoại giao về tình hình Ukraine

Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin phát trên truyền hình ngày 14/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định vẫn còn cơ hội tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine. Các nhà lãnh đạo Nga duy trì lập trường nhằm bảo đảm rằng Ukraine sẽ không được kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hiện giới ngoại giao phương Tây đang lo ngại các cuộc tập trận của Nga có thể trở thành vỏ bọc cho một cuộc xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga đã thẳng thừng bác bỏ.

Phát biểu trên hãng truyền thông CNN, ngày 14/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Putin luôn sẵn sàng tham gia đàm phán về các bảo đảm an ninh.

“Trước hết, Tổng thống Putin luôn đề nghị phải tiến hành các cuộc đàm phán và ngoại giao… Trên thực tế, ông Putin đã khởi xướng vấn đề đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga, và Ukraine chỉ là một phần của vấn đề. Vấn đề lớn hơn chính là bảo đảm an ninh cho Nga và tất nhiên Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán" – ông Peskov nói thêm.

Bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga phát đi ngày 14/2/2022 cho thấy một chiếc xe tăng của lực lượng vũ trang Nga khai hỏa trong cuộc tập trận ở Khu vực Leningrad. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Reuters)

Bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga phát đi ngày 14/2/2022 cho thấy một chiếc xe tăng của lực lượng vũ trang Nga khai hỏa trong cuộc tập trận ở Khu vực Leningrad. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Reuters)

Để củng cố lập luận mà các nhà lãnh đạo Nga đưa ra, ngày 14/2, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đã phát thông điệp khẳng định các nước phương Tây đang “thổi phồng” về các cuộc tập trận quân sự mà Nga đang thực hiện, trong khi các cuộc tập trận này sẽ kết thúc theo lịch trình đã đề ra.

“Diễn biến tiếp theo đã quá hiển nhiên – các cuộc tập trận sẽ kết thúc như dự kiến, chẳng hề có động thái chuẩn bị quân sự nào đang diễn ra cả, trong khi những lời lẽ đồn thổi về các cuộc tập trận này cũng chỉ mang tính giả tạo” – quan chức Nga nói./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/lien-hop-quoc-keu-goi-cac-no-luc-ngoai-giao-nham-ha-nhiet-tinh-hinh-ukraine-604044.html