'Liên hoan phim phải là nơi phát hiện và đồng hành cùng những nhà làm phim trẻ'

Theo đạo diễn đạo diễn Koreeda, Liên hoan phim được tổ chức đừng nên quá chú trọng phim hay người nổi tiếng mà đó phải là nơi phát hiện cũng như đồng hành cùng những nhà làm phim trẻ.

Chiều 10-4, BTC Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) đã tổ chức buổi giao lưu với đạo diễn Koreeda, người được xem là Bảo vật điện ảnh Nhật Bản.

Đạo diễn Koreeda Hirokazu được xem bảo vật điện ảnh Nhật Bản. Ảnh: HIFF

Được biết, đạo diễn Koreeda đến tham gia HIFF lần 1 qua lời mời của ông Kim Dong-ho, Chủ tịch danh dự của HIFF.

Đạo diễn Koreeda cho rằng việc bản thân tham gia và được đóng góp cho Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (lần 1) là một điều vô cùng ý nghĩa với mình.

"Không dễ để nói về công nghiệp điện ảnh Việt Nam"

Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Koreeda cho biết bản thân ông cho rằng việc tổ chức một liên hoan phim quốc tế là vấn đề rất nan giải và khó khăn thử thách cần phải vượt qua.

"Tôi hi vọng Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1 sẽ kéo dài thêm nhiều năm nữa để đóng góp cho ngành điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Đất nước Nhật Bản của tôi cũng có rất nhiều diễn viên điện ảnh giỏi, tôi cũng mong rằng thông qua những liên hoan phim như của TP.HCM thì nhiều tác phẩm của đất nước tôi sẽ được giới thiệu và được nhiều người biết đến" - ông Koreeda nói.

Đạo diễn Koreeda tại buổi giao lưu báo chí. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước ý kiến cho rằng, việc một dự án điện ảnh góp phần tạo sự phát triển cho địa phương được đến quay phim, ông Koreeda cho rằng đó chỉ là một kết quả phát sinh thêm của việc sản xuất phim.

"Đó không phải là mục đích sáng tạo của điện ảnh và nếu cứ lấy đó làm mục tiêu cho việc làm cũng như sản xuất điện ảnh thì đó không phải là tư duy lành mạnh" - đạo diễn Koreeda nhấn mạnh.

Theo đạo diễn Koreeda, phim Việt Nam được công chiếu tại Nhật Bản không có quá nhiều phim để xem và để nói về công nghiệp điện ảnh Việt Nam thì rất khó để trả lời.

Chia sẻ về những giải thưởng tại Liên hoan phim mà bản thân đã nhận, đạo diễn Koreeda nghĩ những giải thưởng đó như một lời khen ngợi của khán giả cũng như ban tổ chức.

"Nhận được những lời khen ngợi thì không có nghĩa là tôi tiếp tục làm theo những lời khen đó và thật ra khi được nhận lời khen thì trong lòng tôi nghĩ nhiều hơn về những điều mà bản thân chưa làm được và chưa làm tốt trong phim đồng thời rút kinh nghiệm cho những dự án sau" - đạo diễn Koreeda bày tỏ.

Liên hoan phim đừng nên chú trọng phim, người nổi tiếng

Khi được hỏi về việc làm thế nào để thu hút được những phim hay tham dự Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1, đạo diễn Koreeda cho rằng với một Liên hoan phim được tổ chức lần đầu tiên thì không nên nghĩ ngay về việc mời những người nổi tiếng, những phim nổi tiếng tham gia.

"Theo tôi, liên hoan phim đầu tiên không thể nổi tiếng ngay được. Liên hoan phim là tạo tương tác giao lưu với nhiều người trong ngành phim ở trong nước lẫn quốc tế.

Liên hoan phim nên phải có tâm trí nuôi dưỡng tìm kiếm, phát triển động viên những nhà làm phim. Liên hoan phim phải thấy được được những đạo diễn hay có thể những người chưa hay giới thiệu công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim.

Trong quá trình đó đạo diễn sẽ trưởng thành và tự đào tạo. Khán giả cũng được phát triển, trưởng thành. Nên cần sự ý thức động viên, nuôi dạy, trồng cây cho đạo diễn và khán giả cùng nhau đi lên. Liên hoan phim phải tìm ra tài năng và đồng hành cùng tác giả đó mới là điều quan trọng" - đạo diễn Koreeda cho hay.

Đạo diễn Hirokazu Koreeda với giải thưởng Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes

Nói về sự khó khăn của các nhà làm phim trẻ, đạo diễn Koreeda cho rằng khó khăn chính là kinh phí.

"Các đạo diễn trẻ Nhật Bản cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Tôi đã đã thành lập công ty 14 năm, có 7-8 trẻ là người mong muốn thành đạo diễn, cùng trao đổi về nội dung kịch bản để có thể làm ra phim riêng nếu là kịch bản phim độc lập, là kịch bản của họ kêu gọi tài chính rất khó khăn.

Việc đó tương tự như đạo diễn việt nam. Việc các bạn cứ giữ kịch bản riêng để tìm cơ hội là tốt nhưng không nên chỉ ôm đó mà nên tham gia hiện trường nhiều lần, hiện trường lớn hay nhỏ của người khác chứ không chỉ của mình.

Hãy va chạm và trải nghiệm thực tế, rèn luyện chính mình ở nhiều môi trường, dù không phải phim của mình sẽ tìm thấy nhiều kinh nghiệm giá trị trong đó sẽ thấy mình trưởng thành" - đạo diễn Koreeda bày tỏ.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/lien-hoan-phim-phai-la-noi-phat-hien-va-dong-hanh-cung-nhung-nha-lam-phim-tre-post784877.html