Liên hoan nghệ thuật xòe Thái, khèn Mông tỉnh Điện Biên

Liên hoan Nghệ thuật xòe Thái và khèn Mông tỉnh Điện Biên nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản đã được ghi danh và công nhận.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, ngày 16/3, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật xòe Thái và khèn Mông; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Liên hoan có sự tham gia của 34 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện, thị, thành phố, câu lạc bộ, các trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tiết mục đặc sắc tại lễ khai mạc Liên hoan. Ảnh: dangcongsan.vn

Các hoạt động tại Liên hoan nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và vẻ đẹp đặc trưng của trang phục các dân tộc, phát huy các di sản đã được ghi danh và công nhận như nghệ thuật xòe Thái, khèn Mông.

Tại tỉnh Điện Biên, loại hình nghệ thuật xòe Thái đang được tổ chức và nhân rộng trong cộng đồng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và các câu lạc bộ tham gia.

Với nghệ thuật múa khèn Mông, các nghệ nhân phô diễn màn trình diễn điêu luyện gắn với nghi lễ, phong tục tập quán, trang phục truyền thống các dân tộc, mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, hấp dẫn, thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của con người, văn hóa và lịch sử mảnh đất Điện Biên.

Màn trình diễn trang phục dân tộc thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Sở VHTT&DL Điện Biên

Ngay sau khai mạc đã diễn ra các phần thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật xòe Thái và khèn Mông được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ; sân vận động tỉnh Điện Biên và sân hành lễ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày 16/3 đến hết ngày 17/3/2024.

Thế Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-hoan-nghe-thuat-xoe-thai-khen-mong-tinh-dien-bien-post288181.html