Liên Hiệp quốc: Tình trạng nghèo đói tại Myanmar gia tăng đáng báo động

Theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, Myanmar từng được coi là một trong những nền kinh tế hứa hẹn nhất ở Đông Nam Á với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng hiện đang phải chịu mức nghèo đói ngày càng tăng khi cuộc nội chiến tàn khốc khiến hàng chục triệu người rơi vào cảnh túng quẫn.

Các nhà nghiên cứu của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) nhận thấy gần một nửa dân số 54 triệu người của Myanmar đang sống dưới mức nghèo khổ, với 49,7% người dân sống với mức thu nhập dưới 76 xu Mỹ một ngày – con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2017.

Ba năm sau khi quân đội lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính, tình hình kinh tế trong nước nhanh chóng xấu đi đến mức tầng lớp trung lưu có nguy cơ bị xóa sổ và các gia đình buộc phải cắt giảm lương thực, y tế và giáo dục do giá tăng vọt vì lạm phát, báo cáo cho thấy.

Các nhà nghiên cứu đã vẽ ra một bức tranh đáng báo động khi có thêm 25% người dân ở Myanmar đang ở ngay trên mức nghèo khổ vào tháng 10 năm 2023.

Các tác giả cho biết: “Tình hình có thể còn xấu đi hơn nữa vào thời điểm báo cáo này được công bố. Kể từ thời điểm đó, xung đột ngày càng gia tăng đã khiến nhiều người phải sơ tán, mất sinh kế, các doanh nghiệp phải đóng cửa”.

Myanmar đã đạt được tiến bộ vững chắc trong việc giảm nghèo, đặc biệt kể từ khi bắt đầu quá trình chuyển đổi dân chủ từ chế độ quân sự vào năm 2011, thúc đẩy cải cách kinh tế và chính trị.

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, năm 2016, quốc gia này có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, và từ năm 2011 đến 2019, nền kinh tế Myanmar tăng trưởng trung bình 6% một năm, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới.

Đất nước này đã giảm một nửa tỷ lệ nghèo một cách hiệu quả từ 48,2% năm 2005 xuống còn 24,8% vào năm 2017.

Nhưng cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã khiến đất nước rơi vào tình trạng bất ổn và bạo lực, đồng thời – cùng với đại dịch Covid – đã đảo ngược tiến trình đó.

Báo cáo cho thấy nghèo đói không chỉ tăng gấp đôi mà người dân còn nghèo hơn rất nhiều.

Tầng lớp trung lưu ở Myanmar đang giảm mạnh vì nội chiến

“Nhìn chung, khoảng 3/4 dân số đang trong tình trạng nghèo đói, nhưng điều đáng sợ nhất là những người hiện chỉ sống sót ở mức đủ sống. Vì vậy, mức độ nghèo đói là rất lớn” - Kanni Wignaraja, trợ lý tổng thư ký và giám đốc khu vực UNDP tại châu Á cho biết.

Wignaraja cho biết tầng lớp trung lưu của Myanmar đang “biến mất theo đúng nghĩa đen”.

Bà nói: “Sự sụp đổ 50% của tầng lớp trung lưu trong hai năm rưỡi là điều khá đáng kinh ngạc đối với đất nước này cũng như đối với bất kỳ quốc gia nào”.

Báo cáo này dựa trên hơn 12.000 cuộc phỏng vấn được thực hiện trong ba tháng từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023 và là một trong những cuộc khảo sát toàn quốc lớn nhất được thực hiện trong những năm gần đây.

Báo cáo cho thấy trong khi tình trạng nghèo đói lan rộng khắp đất nước, những người sống ở các vùng xung đột đang bị đẩy sâu hơn vào tình trạng cơ cực, trong đó phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Tại bang Kayah nhỏ bé ở phía đông nam, nơi giao tranh đặc biệt căng thẳng, một nửa số hộ gia đình cho biết thu nhập bị sụt giảm - mức cao nhất so với bất kỳ khu vực nào được khảo sát.

Báo cáo cho thấy ngay cả những người không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến cũng đang phải chịu đựng. Giá trị đồng nội tệ của Myanmar - kyat, đã giảm mạnh cùng với chi phí thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản khác tăng cao.

Đầu tư nước ngoài vào nước này đã giảm mạnh và số người thất nghiệp di cư ra nước ngoài tăng đáng kể.

Báo cáo cho thấy GDP của Myanmar chưa thể phục hồi sau mức giảm 18% vào năm 2021 do cú sốc kép của cuộc khủng hoảng chính trị và đại dịch.

Quản trị viên UNDP Achim Steiner cho biết: “Nếu không có sự can thiệp ngay lập tức để cung cấp chuyển tiền mặt, an ninh lương thực và tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tình trạng dễ bị tổn thương sẽ tiếp tục gia tăng và tác động sẽ được cảm nhận qua nhiều thế hệ”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/lien-hiep-quoc-tang-lop-trung-luu-myanmar-bi-xoa-so-vi-noi-chien_161071.html