Lịch trình ca nghi dương tính phát hiện ở Quảng Nam

Thông tin dịch tễ điều tra được đến thời điểm hiện tại: Bệnh nhân đi làm bảo trì tại các hộ gia đình, thỉnh thoảng đến 540 Hai Bà Trưng để nhận vật tư, tiếp xúc với nhân viên cùng công ty và đi bảo trì mạng tại các hộ gia đình (hiện tại đang liên hệ công ty để lấy thông tin cụ thể lịch trình đi bảo trình mạng tại hộ gia đình có danh sách đính kèm của công ty).

Bệnh nhân ăn cơm tại quán cơm Phú Quý gần bến xe Lê Hồng Phong
(chị chủ bán và có bịt khẩu trang), buổi tối thường ăn tại quán bún Xuân Thu (đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô). Ngày 9/7/2021, bệnh nhân làm việc tại 540 Hai Bà Trưng - Hội An. 18h00 tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Thúy Vi (ở tại 89/3 Thanh Sơn, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng). Đến 8h00 sáng ngày 10/7/2021, Thúy Vi rời về quê ở tổ 3, Dân Phố, Đồng Tràm, thị trấn Hương An, Quế Sơn.

Ngày 11/7/2021, sáng bệnh nhân chụp ảnh đám hỏi cho người tên Trang tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam, không bịt khẩu trang; 7h30 tiếp xúc với với chủ King studio (đường Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ). Buổi chiều chụp ngoại cảnh cho Vi Thảo - Tam Kỳ tiếp xúc với Việt. Sau đó về nhà ba mẹ tại Tiên Tráng - Tiên Hà - Tiên Phước). Buổi tối trở lại phòng trọ ở Hội An. Ngày 12/7/2021, bệnh nhân đi làm tại công ty có tiếp xúc với khách hàng khi đến nhà bảo trì. Ngày 13/07/2021, buổi sáng ăn sáng tại quán ốp-la cô Xí - Hạnh ở đường Nguyễn Công Trứ, Tân An. Sau đó đến công ty đi làm. Buổi tối có ăn bún tại quán bún Xuân Thu gần bến xe Hùng Vương, Cẩm Phô.

Ngày 14/7/2021, buổi sáng uống ca-phê quán chị Hạnh (09 Trần Văn Dư, Tân An). Sau đó ăn bún riêu ở đường Lê Văn Hưu, Tân An. Buổi chiều về thôn Tiên Tráng - Xã Tiên Hà - huyện Tuyên Phước, tiếp xúc ba mẹ (ở cùng địa chỉ trên). Ngày 15/7/2021, chụp ảnh cưới cho anh Nguyễn Tấn Linh ở thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, trong đám khi chụp ảnh không bịt khẩu trang. Xong đám cưới nhậu cùng anh Linh. 13h30 về lại nhà ba mẹ không đi đâu. 18h bắt đầu mệt, rát cổ, sốt

Ngày 16/7/2021, 6h30 sáng chạy xe máy đi từ nhà ra lại chỗ trọ, có tiếp xúc với ông Nguyễn Ngọc Tiến (chủ nhà trọ) lấy chìa khóa, (8h bắt đầu đi bảo trì mạng hộ nhà dân chưa có thông tin cụ thể), 9h30 về lại phòng trọ sau đó đi xuống Bệnh viện Hội An khám bệnh tại phòng khám số 3 (lý do là bệnh đau dạ dày) sau đó về lại phòng trọ lúc 10h30. Chiều 18h, bạn gái có đem thuốc mua tại tiệm thuốc và cháo để ngoài cổng anh B. tự xuống lấy. Ngày 17/7/2021, ở tại phòng trọ (14 Nguyễn Văn Trỗi – Hội An)

Sáng ngày 18/7/2021, ở tại phòng trọ, sau đó rút tiền ATM Vietcombank (ngã 3 Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng) rồi vào Bệnh viện Thái Bình Dương khám. Test nhanh tại Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An kết quả dương tính. Sau đó mẫu xét nghiệm được gửi vô CDC Quảng Nam và cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Hiện tại bệnh nhân mệt mỏi, không sốt, không ho. Bệnh nền: viêm dạ dày

CÁC ĐỊA ĐIỂM VÀ MỐC THỜI GIAN LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG HỢP NÀY:

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_246302_lich-trinh-ca-nghi-duong-tinh-phat-hien-o-quang-nam.aspx