Liban sẵn sàng đối thoại để ổn định biên giới với Israel

Ngày 9/1, Thủ tướng tạm quyền Liban, ông Najib Mikati, khẳng định Beirut sẵn sàng đàm phán về sự ổn định lâu dài ở khu vực biên giới phía Nam với Israel.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Khiam, Liban ngày 4/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về các hoạt động hòa bình Jean-Pierre Lacroix tại Beirut, Thủ tướng tạm quyền Mikati khẳng định Liban tìm kiếm ổn định lâu dài và kêu gọi một giải pháp hòa bình lâu dài tại khu vực biên giới với Israel. Tuy nhiên, ông Mikati không cho biết cụ thể hình thức đàm phán mà Liban muốn thực hiện là trực tiếp hay qua trung gian.

Tuyên bố của Thủ tướng tạm quyền Liban được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Hezbollah vẫn đang giao tranh dữ dội với quân đội Israel ở khu vực biên giới miền Nam nước này, kể từ xung đột giữa phong trào Hamas và quân đội Israel nổ ra ở Gaza từ hôm 7/10 đến nay. Tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía cũng như làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang.

Cũng trong ngày 9/1, Mỹ và Israel đã nhất trí cho phép một phái đoàn Liên hợp quốc (LHQ) vào miền Bắc Dải Gaza nhằm đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng và xem xét khả năng đưa người Palestine trở lại khu vực này.

Quyết định được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken họp với Nội các chiến tranh Israel, gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Benny Gantz.

Trước đó, Israel đã nhiều lần khẳng định chưa thể cho người dân Palestine trở lại miền Bắc Dải Gaza do còn nhiều khó khăn trên thực địa và chưa có tiến triển gì trong nỗ lực giải cứu con tin. Nhà chức trách chức Israel cũng ra điều kiện sẽ chỉ cho phép dân thường Palestine trở lại nơi ở cũ của họ ở miền Bắc Dải Gaza. nếu các phong trào vũ trang ở vùng lãnh thổ này thả toàn bộ số con tin còn lại.

Việt Dũng - Xuân Phong (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/liban-san-sang-doi-thoai-de-on-dinh-bien-gioi-voi-israel-20240110060723446.htm