LHQ kêu gọi viện trợ 2,8 tỉ USD cho Gaza và Bờ Tây

Ngày 16/4, LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 2,8 tỉ USD trong năm này để giúp đỡ người dân Dải Gaza bị chiến tranh tàn phá, cũng như người Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống TP Rafah, Dải Gaza, ngày 15/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Giám đốc Văn phòng điều phối vấn đề nhân đạo của LHQ tại các vùng lãnh thổ Palestine, ông Andrea De Domenico, khẳng định lời kêu gọi khẩn cấp này nhằm giải quyết các nhu cầu nhân đạo đến cuối năm 2024 của khoảng 3 triệu người đang sinh sống ở Bờ Tây và Dải Gaza, trong đó 90% ngân sách dành cho Gaza.

LHQ cảnh báo hàng nghìn người Gaza đang phải đối mặt với nạn đói, đặc biệt là ở phía Bắc vùng lãnh thổ này, nơi việc phân phối lương thực và viện trợ bị hạn chế.

Theo ông De Domenico, việc chuyển hàng viện trợ bên trong Gaza vẫn đang vấp phải sự chậm trễ đáng kể do kiểm tra an ninh, và 41% đề nghị chuyển hàng cứu trợ của LHQ trong tuần trước ở khu vực phía Bắc Gaza đã bị từ chối.

Cũng theo ông De Domenico, vấn đề nhân đạo hiện nay ở Gaza không phải chỉ là lương thực, do nguy cơ về nạn đói còn phức tạp hơn nhiều, khi nước, vệ sinh và y tế có ý nghĩa nền tảng trong việc ngăn chặn nạn đói.

Trước đó, Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết đã phát hiện nhiều quả bom nặng hơn 450kg chưa phát nổ bên trong một số trường học sau khi quân đội Israel rút quân khỏi thành phố Khan Yunis ở khu vực phía Bắc Dải Gaza.

Theo UNRWA, các cơ quan LHQ đã dẫn đầu phái đoàn đánh giá tình hình tại Khan Yunis sau khi lực lượng Israel rút khỏi thành phố này tuần trước. Kết quả cho thấy có nguy cơ đáng kể về an toàn do xuất hiện vật liệu chưa nổ, trong đó có những quả bom nặng hơn 450kg bên trong trường học và trên đường.

Trong khi đó, UNRWA nhấn mạnh hàng nghìn người sơ tán tại Gaza cần một loạt sự hỗ trợ khẩn cấp như thực phẩm, y tế, nước sạch và vệ sinh.

Đầu tháng 4 này, LHQ cho biết Dải Gaza sẽ mất hàng triệu USD và nhiều năm mới có thể xử lý vấn đề ô nhiễm do bom mìn chưa nổ.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Cơ quan Hành động bom mìn LHQ Charles Birch lưu ý các chuyên gia ước tính cần khoảng 45 triệu USD để bắt đầu khắc phục hậu quả bom mìn, giải phóng đất đai tại Gaza.

Liên quan tình hình Gaza, Văn phòng Nhân quyền LHQ cùng ngày 16/4 cáo buộc Israel vẫn áp đặt các biện pháp hạn chế “bất hợp pháp” đối với viện trợ nhân đạo cho Gaza, trong khi Israel nói rằng những biện pháp này đã được nới lỏng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền LHQ Ravina Shamdasani cho biết: “Israel tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế bất hợp pháp đối với hoạt động nhập cảnh và phân phối viện trợ nhân đạo, cũng như tiến hành phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trên diện rộng”, đồng thời kêu gọi cho phép tiếp cận nhân đạo không bị cản trở.

Số lượng hàng viện trợ thực tế được đưa vào Gaza đang là vấn đề gây tranh cãi. Israel và Mỹ cho biết dòng viện trợ đã tăng lên trong những ngày gần đây nhưng các cơ quan của LHQ đánh giá số hàng viện trợ này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân Gaza.

Israel luôn phủ nhận hành vi cản trở công tác cứu trợ nhân đạo cho Gaza và đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng sau vụ tấn công nhầm đoàn xe viện trợ quốc tế ngày 1/4 khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/315460/lhq-keu-goi-vien-tro-2-8-ti-usd-cho-gaza-va-bo-tay.html