LHQ kêu gọi Ukraine nhân đạo đối với nam giới muốn di tản

Liên Hợp Quốc kêu gọi Ukraine có cách tiếp cận nhân đạo trong việc thực thi thiết quân luật sau khi có báo cáo về việc nam giới nước này tìm cách tị nạn ở những nước láng giềng.

Nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, 18-60, đã bị cấm rời khỏi Ukraine sau khi Nga tấn công nước này vào ngày 24/2. Tuy nhiên, đã có các báo cáo cho thấy nhiều nam giới mang quốc tịch Ukraine cố gắng vượt biên sang Hungary, Ba Lan và Romania, theo Guardian.

“Chúng tôi thừa nhận các quốc gia có quyền tự vệ theo hiến chương Liên Hợp Quốc và tập quán quốc tế, và các quốc gia cũng có thể yêu cầu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo các tiêu chí và điều kiện nhất định phù hợp với luật pháp quốc tế", Matthew Saltmarsh, quan chức của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), cho biết.

“Đồng thời… chúng tôi đánh giá đây là hoàn cảnh rất khó khăn và mong muốn có một cách tiếp cận nhân đạo và thương cảm đối với những người đang tìm cách tháo chạy và cần nhận được sự an toàn và bảo vệ”, ông nói.

Hiện không rõ có bao nhiêu người đã được phép đi qua biên giới.

Những đứa trẻ trong chuyến tàu sơ tán từ Kyiv đến Lviv ở Ukraine nói lời tạm biệt cha vào hôm 3/3. Ảnh: Gleb Garanich/Reuters.

Chính phủ Ukraine chỉ yêu cầu nam giới không rời khỏi đất nước và chưa buộc họ tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, đã có những lo ngại về việc nhập ngũ bắt buộc nếu giao tranh tiếp tục leo thang.

Theo báo cáo từ các nhân viên cứu trợ, nhiều trong số những người cố gắng vượt biên không sinh ra ở Ukraine, và đang ở nước này với lý do công việc hoặc gia đình khi giao tranh bùng nổ.

Lực lượng biên phòng Ba Lan hôm 7/3 cho biết hơn một triệu người Ukraine đã chạy sang Ba Lan kể từ ngày 24/2, trong đó, riêng ngày 6/3 đã có đến 142.300 người.

Ngôi làng Medyka ở đông nam Ba Lan là nơi có cửa khẩu chính qua biên giới Ukraine. Hàng nghìn người tị nạn băng qua đây mỗi ngày bằng xe buýt, ôtô hoặc đi bộ, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Làn sóng di tản khiến tuyến đường ùn ứ nghiêm trọng, với dòng người và ôtô kéo dài tới 14 km và thời gian chờ đợi lên đến 40h.

Theo những người tị nạn, thời gian chờ đợi đang trở nên lâu hơn bởi chính quyền Ukraine kiểm tra tất cả những người cố gắng vượt biên để đảm bảo nam giới sẽ không rời khỏi đất nước.

Bên cạnh đó, cũng có hàng trăm nghìn người Ukraine đã tình nguyện chiến đấu kể từ khi Nga tấn công nước này.

Lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết lệnh cấm của Ukraine không được áp dụng tại Ba Lan, và Warszawa sẽ chào đón người tị nạn rời Ukraine mà không phân biệt theo giới tính.

Theo luật Ukraine, có những ngoại lệ đối với lệnh cấm nam giới rời khỏi đất nước. Nam công dân Ukraine có thể qua biên giới nếu họ đang chu cấp tài chính cho từ ba đứa con dưới 18 tuổi trở lên, là cha đơn thân của trẻ dưới 18 tuổi, là cha hoặc người giám hộ của trẻ khuyết tật.

Nguyễn Thanh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lhq-keu-goi-ukraine-nhan-dao-doi-voi-nam-gioi-muon-di-tan-post1301505.html