LHQ: Hơn 35.000 người thiệt mạng tại Dải Gaza

Ngày 13/5, LHQ cho biết số nạn nhân thiệt mạng tại Dải Gaza do xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở mức hơn 35.000 người, song trong số này nhiều thi thể nạn nhân chưa được nhận dạng.

Chuyển người bị thương sau vụ oanh kích của Israel xuống Rafah, phía Bắc Dải Gaza ngày 7/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyển người bị thương sau vụ oanh kích của Israel xuống Rafah, phía Bắc Dải Gaza ngày 7/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo giới tại New York, người phát ngôn của LHQ Farhan Haq nêu rõ các số liệu của cơ quan y tế tại Dải Gaza mà LHQ thường xuyên trích dẫn trong báo cáo về tình hình xung đột kéo dài 7 tháng qua cho thấy có 24.686 người thiệt mạng đã được xác định danh tính đầy đủ, bao gồm 7.797 trẻ em, 4.959 phụ nữ, 1.924 người cao tuổi và 10.006 nam giới. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 10.000 thi thể cần được xác định danh tính.

Thông tin chi tiết về các trường hợp thiệt mạng sẽ được điều chỉnh sau khi cơ quan y tế tại Dải Gaza hoàn tất quá trình nhận dạng và xác minh danh tính. Ông Farhan Haq đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel, Oren Marmorstein, tuần trước cho rằng những con số thống kê các trường hợp thiệt mạng do cơ quan y tế tại Gaza đưa ra không chính xác, cũng như không phản ánh đúng thực tế.

Ông Farhan Haq thừa nhận các đội ngũ của LHQ tại Gaza không thể xác minh độc lập số liệu của cơ quan y tế Gaza do xung đột vẫn đang diễn ra và số người thiệt mạng rất lớn. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm phối hợp với cơ quan y tế Gaza trong các sự kiện lớn trước đó, ông Haq đánh giá số liệu của cơ quan này đã được chứng minh nhìn chung là chính xác.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Harris cũng khẳng định rằng căn cứ lịch sử lâu dài hợp tác của WHO với cơ quan y tế tại Dải Gaza, có thể chứng minh rằng cơ quan này có năng lực tốt trong việc thu thập/phân tích dữ liệu. Bà Harris cho rằng số người thiệt mạng trong cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza trên thực tế có thể còn cao hơn con số 35.000.

Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ thương tiếc một nhân viên Cơ quan An toàn và An ninh LHQ (DSS) thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào xe của LHQ đang trên đường đến Bệnh viện châu Âu ở TP Rafah, phía Nam Gaza. Một nhân viên khác của DSS bị thương trong vụ tấn công này.

Tổng Thư ký LHQ lên án tất cả các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên LHQ và kêu gọi mở một cuộc điều tra toàn diện. Trong bối cảnh xung đột ở Gaza tiếp tục gây thiệt hại nặng nề không chỉ đối với dân thường mà còn cả những nhân viên hoạt động nhân đạo, Tổng Thư ký Guterres nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp về việc các bên liên quan thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả tất cả con tin.

Cũng trong ngày 13/5, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại hoạt động vận chuyển hàng viện trợ cho Dải Gaza, sau khi Israel giành quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine và tạm thời đóng cửa khẩu này trong những ngày gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết ông Shoukry đưa ra phát biểu này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, đồng thời cảnh báo những hậu quả nhân đạo thảm khốc sẽ ảnh hưởng đến hơn 1,4 triệu người Palestine ở Rafah do việc đóng cửa biên giới này và các cuộc tấn công quy mô của Israel đang diễn ra.

Trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng đã thảo luận về những hậu quả về nhân đạo và an ninh do các hoạt động quân sự của Israel tại Rafah, cũng như việc Tel-Aviv kiểm soát cửa khẩu Rafah bên phía Palestine đồng thời ngăn chặn hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Hai bên kêu gọi mở các cửa khẩu đường bộ giữa Israel và Dải Gaza, cung cấp đủ viện trợ nhân đạo để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, đồng thời phản đối các nỗ lực di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn và phối hợp chặt chẽ trước những diễn biến tại Dải Gaza, hỗ trợ các biện pháp nhằm hạn chế hậu quả của xung đột và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực Trung Đông.

Trong diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các lực lượng Israel đã tăng cường tấn công từ phía Bắc cho tới phía Nam Dải Gaza, nhắm đến 120 địa điểm ở TP Rafah, các khu vực lân cận Jabaliya và Zeitoun.

Các nguồn tin quân sự cho biết Sư đoàn thiết giáp số 162 của Israel tăng cường oanh tạc ở phía Đông TP Rafah và khu vực cửa khẩu Rafah; tấn công các mục tiêu Hamas, bao gồm các bệ phóng tên lửa. Lực lượng biệt kích và bộ binh Israel tấn công Jabaliya trên bộ, trong khi Lực lượng Không quân tiến hành các cuộc không kích tại đây.

Theo ước tính của Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), khoảng 360.000 người đã di tản khỏi TP Rafah kể từ khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán lần đầu tiên cách đây một tuần.

Họ đang di chuyển đến những vùng đất trống, trong đó có cả Al-Mawasi, một dải đất nhỏ ven biển, được Israel chỉ định là "khu vực nhân đạo mở rộng”. Tuy nhiên, Hội đồng Tị nạn Na Uy cho biết khu vực này không đảm bảo vệ sinh và nguồn nước cho các gia đình phải di tản, đặt ra nhiều vấn đề đáng báo động đối với sức khỏe của người dân.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại quan điểm của Mỹ phản đối chiến dịch lớn trên bộ tại TP Rafah.

Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh sự cấp thiết phải bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ ở Gaza, đồng thời kêu gọi Israel đảm bảo viện trợ có thể được chuyển đến Gaza và giúp giải quyết các thách thức phân phối bên trong vùng lãnh thổ này.

H.N (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/316355/lhq--hon-35-000-nguoi-thiet-mang-tai-dai-gaza.html