LHQ cảnh báo Yemen đối mặt dịch tả tồi tệ nhất thế giới

Ngày 25-6, các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) vừa cảnh báo Yemen đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với sự bùng phát của dịch tả tồi tệ nhất thế giới với 5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Tổng Giám đốc Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Anthony Lake và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan đã ra thông cáo chung cho biết số ca nghi nhiễm tả ở Yemen đã vượt quá 200 nghìn ca, với tốc độ lây nhiễm đạt mức 5.000 ca mới mỗi ngày.

Hai cơ quan của LHQ nói rằng họ đang cố hết sức để kìm hãm tốc độ bùng phát của đại dịch này. Thông cáo của hai cơ quan viết: "Chúng ta đang phải đối mặt với sự bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trên thế giới". Thông cáo cũng cho biết, chỉ trong vòng hai tháng, dịch tả đã lan tới gần như mọi đơn vị hành chính của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Cho tới nay, đã có 1.300 người Yemen chết vì dịch tả, trong đó có tới một phần tư là trẻ em. Con số này dự báo sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới.

LHQ đã triển khai các nhóm phản ứng nhanh tới từng gia đình ở Yemen để dạy người dân cách tự bảo vệ mình bằng cách lọc và lưu trữ nước uống. Tuy nhiên, nước sạch ở Yemen hiện cũng đang rất khan hiếm.

Hệ thống y tế, nước sạch và vệ sinh của Yemen đã sụp đổ hoàn toàn sau hai năm nội chiến giữa quân đội chính phủ và phong trào phiến quân Houthi. Hiện phiến quân đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa. Các bệnh viện đang bị quá tải cùng với lương thực thiếu hụt nghiêm trọng đã dẫn tới nạn suy dinh dưỡng lan rộng, khiến cho người Yemen, đặc biệt là trẻ em, ngày càng dễ bị lây nhiễm tiêu chảy.

Dịch tả là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do người bệnh ăn hoặc uống phải nước và thức ăn nhiễm vi khuẩn tả Vibrio. Phần lớn những ca nhiễm bệnh không có hoặc chỉ có những triệu chứng nhẹ, nhưng khi bệnh trở nặng nó có thể khiến người bệnh tử vong trong vài giờ nếu không được điều trị.

Cuộc nội chiến ở Yemen đã đẩy gần 19 triệu người trong tổng số 28 triệu dân nước này vào cảnh khốn khó, cần được hỗ trợ nhân đạo, trong đó có gần bảy triệu người đã ở trên bờ vực chết đói.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33269702-lhq-canh-bao-yemen-doi-mat-dich-ta-toi-te-nhat-the-gioi.html