Leonardo DiCaprio và những lần trượt giải Oscar đầy tiếc nuối

Được xem là nam diễn viên xuất sắc nhất của màn ảnh Hollywood, việc Leonardo DiCaprio trượt giải Oscar 2024 khiến truyền thông thế giới xôn xao. Đây cũng không phải lần đầu tiên nam tài tử 'lỡ hẹn' với Oscar trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Diễn xuất của Leonardo DiCaprio với vai Ernest Burkhart trong "Killers of the Flower Moon" của Martin Scorsese không được cơ quan bình chọn Giải Oscar 2024 cho là xứng đáng với đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong khi bộ phim rất thành công khi giành tới 10 đề cử.

Trong bộ phim hài Django Unchained (2012) của Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio đóng vai một người buôn bán nô lệ và một chủ đồn điền. Lần đầu tiên vào vai một nhân vật phản diện tàn nhẫn, DiCaprio đã thể hiện khá tốt sự hung hãn với xu hướng man rợ. Đáng tiếc là sự thể hiện ấy dường như "chưa đủ" để Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ xem xét đưa tên anh vào giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2013.

Trong phim Blood Diamond (2006), nhân vật của Leonardo DiCaprio phải đối mặt với những cuộc chiến bên trong và bên ngoài và nam diễn viên đã cố gắng hết sức để thể hiện những cảm xúc đó trên màn ảnh. DiCaprio sau đó đã nhận được đề cử Oscar cho vai diễn trong phim nhưng cuối cùng lại trượt giải một cách đầy tiếc nuối. Nam tài tử đã mất giải thưởng vào tay Forest Whitaker, người đã giành chiến thắng với The Last King of Scotland.

Đóng vai một nhà môi giới tham nhũng trong The Wolf of Wall Street (2013) của Martin Scorsese, DiCaprio mang đến một vai diễn đầy thuyết phục. Nam diễn viên đã giành được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng thật đáng buồn khi lại để mất danh hiệu này vào tay Matthew McConaughey.

Trong The Aviator (2004), DiCaprio thủ vai Howard Hughes, một phi công đồng thời là một đạo diễn có tính cách kỳ quặc và đời sống tinh thần bất ổn. Diễn xuất của nam diễn viên trong phim đã giúp anh được đề cử Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng Jamie Foxx sau đó đã giành được giải thưởng đáng mơ ước này.

Leonardo DiCapri bước vào cuộc đua giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2020 với sự ủng nồng nhiệt từ người hâm mộ, nhưng Joaquin Phoenix cuối cùng đã giành chiến thắng nhờ diễn xuất trong Joker. Về phía DiCaprio, anh đã được đề cử ở hạng mục này khi vào vai ngôi sao hành động rắc rối Rick Dalton trong Once Upon A Time in Hollywood (2019) của Quentin Tarantino.

Bộ phim The Departed (2006) giành được giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm 2007, nhưng diễn xuất của Leonardo DiCapri trong vai một cảnh sát mới vào nghề, phải đối phó với tình trạng hỗn loạn nội tâm và đám đông người Ireland lại không được chú ý.

Titanic (1997) của James Cameron chứng kiến cú càn quét giải Oscar vào năm 1998. Phim vẫn giữ kỷ lục nhận được nhiều đề cử Oscar nhất khi lọt vào cuộc đua với 14 đề cử, cuối cùng đã giành được 11 trong số đó. Đáng buồn thay, Leonardo DiCaprio thậm chí còn không giành được đề cử cho vai Jack Dawson. Nam diễn viên ngồi ngoài buổi lễ sau khi bị loại khỏi danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Khi còn rất trẻ, Leonardo DiCaprio từng đóng vai Arnie Grape, em trai khuyết tật của Gilbert Grape do Johnny Depp thủ vai trong phim What's Eat Gilbert Grape (1993). Với vai diễn này, DiCaprio đã được trao đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, anh đã thua Tommy Lee Jones trong phim The Fugitive.

Kim Nhã/VOV.VN Theo: Dailymail

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/leonardo-dicaprio-va-nhung-lan-truot-giai-oscar-day-tiec-nuoi-post1074559.vov