Lệnh động viên một phần bộc lộ thách thức, Nga thay Thứ trưởng Quốc phòng?

Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: 'Đại tướng Dmitry Bulgakov đã được miễn nhiệm khỏi chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng'.

Bộ Quốc phòng Nga thay thế Thứ trưởng phụ trách hậu cần. (Nguồn: AP)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 đã công bố quyết định thay thế vị tướng cấp cao nhất phụ trách công tác hậu cần, trong bối cảnh lệnh động viên một phần cho chiến dịch quân sự ở Ukraine bộc lộ rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trong hoạt động đảm bảo hậu cần của quân đội Nga.

Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “Đại tướng Dmitry Bulgakov đã được miễn nhiệm khỏi chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng”, và chức vụ này sẽ do Thượng tướng Mikhail Mizintsev đảm nhiệm.

Ông Mizintsev, 60 tuổi, nằm trong danh sách trừng phạt của Anh do vai trò của vị tướng này trong cuộc vây hãm thành phố cảng Mariupol của Ukraine hồi tháng 5 vừa qua.

Chiến dịch quân sự của Nga, và những thành công gần đây mà quân đội Ukraine đạt được, đang bộc lộ những thiếu sót nghiêm trọng về mặt hậu cần trong quân đội Nga. Một số chuyên gia đánh giá công tác hậu cần là mắt xích yếu trong quân đội Nga, gây ra nhiều khó khăn trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Lệnh động viên một phần mà Tổng thống Vladimir Putin công bố hôm 21/9 đang đặt ra một thách thức hậu cần khác đối với các lực lượng vũ trang Nga bởi hàng trăm nghìn lính dự bị từ khắp đất nước cần được triệu tập, trang bị và huấn luyện trước khi được triển khai trên chiến trường.

(theo TTXVN/AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lenh-dong-vien-mot-phan-boc-lo-thach-thuc-nga-thay-thu-truong-quoc-phong-199514.html