Lên núi Thạch Bàn tận mắt xem nơi tiên đánh cờ

Đến Tây Thiên du khách không chỉ được tham quan, chiêm bái nơi thờ tự chính của Quốc Mẫu mà còn tò mò muốn tận mắt chiêm ngưỡng nơi các vị tiên đánh cờ.

Khu danh thắng Tây Thiên nằm ẩn mình trong lòng chảo rừng nguyên sinh Tam Đảo, thị trấn Đại Đình (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Quần thể khu di tích danh thắng Tây Thiên được coi là một trong những nơi phát tích của Phật giáo Việt Nam và là nơi thờ tự chính Quốc Mẫu Tây Thiên - một trong hai vị Quốc Mẫu được sắc phong từ thời Hùng Vương dựng nước, có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn và dạy dân trồng lúa.

Khu đền Thượng - nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên là một trong hai vị Quốc Mẫu được sắc phong từ thời Hùng Vương dựng nước.

Theo Ban Quản lý khu danh thắng Tây Thiên trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mỗi ngày khu danh thắng này đón khoảng 3 ngàn lượt khách đến tham quan

Hành trình tham quan khu danh thắng Tây Thiên bắt đầu từ Đền Trình dưới chân núi, sau đó tới đền Cậu, đền Cô, suối Giải Oan, giếng cổ và địa điểm cuối của chuyến hành hương là khu đền Thượng - nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, vị thần chủ của Tây Thiên và nữ chúa vùng đất Tam Đảo.

Đến với Tây Thiên du khách không chỉ được hướng đến sự an lạc, bình an và tâm thanh tịnh khi đến với trung tâm Phật giáo có từ ngàn xưa mà còn được hòa mình với thiên nhiên với cảnh sắc hùng vĩ và thanh bình.

Với quảng đường gần 3km cáp treo, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh sắc núi non hùng vĩ, thơ mộng của danh thắng Tây Thiên

Bên cạnh cảnh đẹp mê hồn của Tây Thiên, khi đến với danh thắng này nhiều du khách không khỏi tò mò với truyền thuyết “bàn cờ tiên”.

Nếu như trước đây để đến được nơi đặt bàn cơ tiên, du khác phải trải qua 1 hành trình khá dài với những mõm đá cheo leo thì nay du khách chỉ cần đi 3km cáp treo và thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú của núi rừng Tây Thiên sau đó leo núi khoảng gần 500 mét qua các móm đá cheo leo là có thể đặt chân đến nơi này.

Du khách thích thú khi leo qua những mõm đá cheo leo để được tận mắt chiêm ngưỡng bàn cơ tiên.

Bàn cờ tiên năm trên tảng đá giống như 1 con thuyền hướng ra xa là cảnh sắc núi non hùng vĩ và thơ mộng.

Cận cảnh bàn cơ tiên, được cho là nơi các vị tiên thường giáng trần đánh đánh cờ

Bàn cờ tiên nằm trên ngọn núi Thạch Bàn, thuộc quần thể danh thắng Tây Thiên có độ cao khoảng hơn 1.500 mét so với mực nước biển. Bàn cờ tiên hình vuông và có các nét vẽ giống như các nét của bàn cờ tướng ngày nay. Bàn cờ tiên nằm trên tảng đá hình con thuyền tựa trên khối đá hình trụ vững chắc trên ngọn núi Thạch Bàn và nhìn hướng ra xa là cảnh sắc núi non hùng vĩ.

Nói về điểm di tích truyền thuyết này, đại diện Ban Quản lý khu danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cho biết: “Chúng tôi cũng chỉ được nghe các truyền thuyết từ xa xưa lưu truyền lại còn các tài liệu nói về bàn cờ tiên chúng tôi đang mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu để lưu lại cho các thế hệ mai sau. Bàn cờ tiên trên núi Thạch Bàn có hình hài giống bàn cờ tướng. Theo truyền thuyết kể lại, ngày xưa trên núi Thạch Bàn các vị tiên thường giáng trần đánh đánh cờ ở đó”.

Hoàng Sơn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/len-nui-thach-ban-tan-mat-xem-noi-tien-danh-co-d198410.html