Lên cao nguyên đá ngắm kiến trúc độc đáo của dinh thự Vua Mèo

Bao quanh khu dinh thự là một dải núi cao, tạo nên địa thế hình vòng cung ôm lấy toàn bộ ngôi nhà tạo nên một địa thế phòng thủ rất tuyệt vời.

Dinh họ Vương có diện tích gần 3.000m2 nằm giữa thung lũng Sà Phìn (Ảnh: Laodong).

Gần một thế kỷ trước, trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, thủ lĩnh người Mèo là Vương Chính Đức đã xây một dinh thự vừa để ở, làm việc, vừa có khả năng chiến đấu.

Xem thêm: Hà Giang hùng vĩ trong "Hành trình cao nguyên đá"

Theo P.V (VTC)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/len-cao-nguyen-da-ngam-kien-truc-doc-dao-cua-dinh-thu-vua-meo-725412.html