Leicester trước cơ hội lần đầu vô địch Premier League: Chưa phải cú sốc thể thao lớn nhất

Nhiều người cho rằng việc Leicester đang đứng trước cơ hội vô địch Premier League là một bất ngờ của mùa này. Thật ra, đó chưa phải là bất ngờ lớn nhất trong một mùa giải điên rồ.

Những gì Leicester làm được chưa phải cú sốc lớn nhất trong lịch sử thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Bạn có tin rằng diễn viên lừng danh Tom Hanks lại dám bỏ ra 100 bảng để đặt cược vào khả năng Leicester sẽ lên ngôi ở Premier League mùa này?

Những con số biết nói

Nhiều người hy vọng những gì Hanks nói ra hồi đầu tuần chỉ là một trò đùa, thay vì phải tin rằng lại một lần nữa đồng tiền có tầm ảnh hưởng lớn lao tới thế giới bóng đá. Điều an ủi nằm ở chỗ tỷ lệ đặt cược 1 ăn 5000 dành cho cơ hội vô địch của Leicester chưa phải là con số lớn nhất trong lịch sử của các sự kiện thể thao diễn ra tại xứ sương mù.

Cách đây 20 năm, vào tháng Chín, vận động viên đua ngựa Frankie Dettori đã giành chiến thắng trong cả 7 chặng đua vào năm 1996. Khi ấy, hãng cá cược uy tín Ladbrokes cho hay tỷ lệ đặt cược dành cho VĐV này vào buổi sáng lên tới gần 1 ăn 200.000, trước khi giảm xuống còn xấp xỉ 1 ăn 25.000.

Nói ra điều này không phải để chế giễu những nỗ lực của Leicester trong mùa giải này. Ẩn dụ một chút, vị thế của Dettori ở trường đua Ascot có thể được so sánh với những gì thầy trò Claudio Ranieri đang có. Sẽ là sai lầm nếu bất cứ ai đó hạ thấp chiến công phi thường này, kể cả khi họ có quay ngược trở lại với những điều kỳ diệu mà Brian Clough làm được cho Nottingham Forest vào giai đoạn những năm 70 của thế kỷ trước.

Leicester sắp vô địch Premier League: Màn 'báo thù' ngoạn mục của Ranieri

Những gì người ta nghĩ về Claudio Ranieri là một HLV chỉ giành vỏn vẹn hai chiếc cúp trong suốt 30 năm qua. Còn bây giờ, chiến lược gia người Italy đã có thể nghĩ đến sự thay đổi khi cơ hội vô địch Premier League ở rất gần.

Khi những tờ đặt cược trở thành vua, chẳng thể tìm ra bất cứ nhà vô địch nào đó trên thị trường cá cược. Nhưng trong một kỷ nguyên ngày càng cởi mở hơn của bóng đá Anh, với bảy nhà vô địch khác nhau ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù trong một thập kỷ qua, hãng Ladbrokes có thể đưa ra tỷ lệ cược cho Nottingham Forest ở mức nhỏ hơn 1 ăn 100.

Quá nhiều điều phi thường trong thể thao

Dù vậy, nhiều chuyên gia sẽ đào sâu vào sự lãng mạn để mô tả vào những điều kỳ quặc vừa mới xảy ra. Với trường hợp của Leicester, họ đã làm rất tốt nhiệm vụ tạo nên vẻ đẹp cho môn thể thao vua khi một bộ phận nhỏ đặt niềm tin vào những đội bóng ở tầm trung bình như thầy trò Ranieri. Mặt khác, nếu nhìn lại những gì đã diễn ra kể từ khi Premier League khai màn vào tháng Tám năm ngoái, chúng ta có thể tìm thấy những cú sốc còn mạnh hơn việc Leicester đứng rất gần chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử.

Tỷ lệ để Nhật Bản đánh bại Nam Phi trong một trận đấu tại giải bóng bầu dục thế giới lên tới 1 ăn 1000, thế mà đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào lại làm được điều đó. Trong môn quần vợt, tỷ lệ để Roberta Vinci tạo nên cơn địa chấn trước Serena Williams trong trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng đạt mức 1 ăn 750, thế mà tay vợt này lại làm được. Ngay ở Premier League, người ta đặt tỷ lệ 1 ăn 750 cho việc West Ham lập cú hat-trick thắng lợi trên sân khách trước các đối thủ mạnh như Arsenal, Man City và Liverpool. 1 ăn 100 là tỷ lệ dành cho bất cứ chân sút nào, không chỉ riêng mình Jamie Vardy, phá được kỷ lục ghi bàn trong 10 trận liên tiếp của Ruud van Nistelrooy ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù.

Mọi sự so sánh đều có tính đúng đắn tương đối trong thể thao, và đấy là lý do vì sao thể thao nói chung và bóng đá nói riêng lại có tính giải trí. Mọi bất ngờ đều có thể xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó.

100 Đầu mùa này, diễn viên Tom Hanks đã đặt 100 bảng cho cơ hội Leicester lên ngôi vô địch Premier League mùa này.

5000 Tỷ lệ đặt cược cho Leicester vô địch Premier League mùa này lên tới con số 1 ăn 5000.

750 Tỷ lệ đặt cược cho West Ham giành chiến thắng trước 3 ông lớn Arsenal, Man United, Man City trên sân khách là 1 ăn 750.

Robben ca ngợi Riyad Mahrez

Cầu thủ chạy cánh Arjen Robben của Bayern Munich đã không tiếc lời ca ngợi Riyad Mahrez, người đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải này của PFA (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh) với thành tích ghi 17 bàn và thực hiện 11 pha kiến tạo. “Từ những điều mà tôi đã thấy và được nghe kể, Mahrez là một cầu thủ giỏi. Cậu ta là cầu thủ tài năng và đây có thể là điều tiêu cực với Leicester. Bởi vì các CLB khác sẽ săn đón Mahrez”, Robben phát biểu. Mahrez (25 tuổi) đã chuyển đến Leicester với giá 400 nghìn bảng từ Le Havre vào năm 2014.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/leicester-truoc-co-hoi-lan-dau-vo-dich-premier-league-chua-phai-cu-soc-the-thao-lon-nhat-n20160428233751360.htm