Leicester lập kỷ lục về số bàn thua tại Ngoại hạng Anh

Đội bóng của HLV Brendan Rodgers đi vào lịch sử giải đấu theo cách đáng buồn sau trận thua 2-6 trước Tottenham Hotspur ở vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 17/9 (giờ Hà Nội).

Leicester City để thủng lưới 22 bàn sau 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, con số cao nhất trong lịch sử. Trong chuyến làm khách trên sân Tottenham, "Bầy cáo" có bàn mở tỷ số từ sớm do công của Youri Tielemans từ chấm phạt đền. Nhưng họ không thể giữ được thành quả và vỡ trận.

Đội bóng từng vô địch Premier League 2015/16 chỉ giành 1 điểm sau 7 trận đấu. "Bầy cáo" có hiệu số -12, khi ghi được 10 bàn và để thủng lưới 22 lần (tỷ lệ trung bình để thua hơn 3 bàn/trận).

Trước đó, ở vòng 6, Leicester cũng để thua 2-5 trước Brighton. "Bầy cáo" còn có trận thua đậm 2-4 trước Arsenal ở vòng 2 Premier League mùa này. Leicester đứng cuối bảng Premier League và có nguy cơ bị các đội xếp trên bỏ xa sau vòng 8.

HLV Rodgers thừa nhận ông đứng trước nguy cơ bị sa thải sau trận thua Tottenham. Đội chủ sân King Power sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng Premier League mùa này.

Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có 5 đội để thủng lưới nhiều hơn 20 bàn sau 7 trận của một mùa giải. Leicester (22 bàn) là đội có thành tích tệ nhất, theo sau là Bolton (21), Southampton, Derby County và Watford (cả ba đội đều thủng lưới 20 lần).

Ở mùa giải 2011/12, Bolton Wanderers để thua 21 bàn sau 7 trận đầu tiên của CLB tại Ngoại hạng Anh. Bolton khi đó là khách quen của hạng đấu cao nhất nước Anh. Tuy nhiên, phong độ tệ hại đầu mùa giải là nguyên nhân không nhỏ khiến Bolton rớt hạng vào cuối mùa khi xếp ở vị trí 18.

Ở mùa giải 2007/08, Derby County để thua 20 bàn sau 7 trận đầu tiên của CLB tại Ngoại hạng Anh. Giống như Bolton, Derby County cũng không thể đảo ngược màn trình diễn tệ hại đầu mùa, khi xếp thứ 20 khi Premier League hạ màn. Derby County thậm chí chính thức xuống hạng từ tháng 3/2008.

Watford để thủng lưới 20 bàn sau 7 trận đầu tiên của họ tại Ngoại hạng Anh 2019/20. Đội chủ sân Vicarage Road thay tới 4 HLV chỉ trong mùa giải năm đó nhưng không thể cứu vãn tình thế. Watford rớt hạng vào cuối mùa khi xếp ở vị trí thứ 19 chung cuộc.

Southampton của mùa giải 2012/13 nằm trong số ít những đội chơi tệ trong giai đoạn đầu nhưng vẫn trụ lại Premier League vào cuối mùa. Đội chủ sân St Mary cũng để thua 20 bàn sau 7 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2012/13. Đến cuối mùa, Southampton xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Hồng An

Ảnh: Reuters. Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/leicester-lap-ky-luc-ve-so-ban-thua-tai-ngoai-hang-anh-post1356701.html