Lee Nguyễn CHÍNH THỨC giải nghệ sau 17 năm chơi bóng chuyên nghiệp

Tiền vệ Lee Nguyễn quyết định giải nghệ sau 17 năm chơi bóng đỉnh cao để chuyển sang chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Trên trang facebook cá nhân chính thức của mình, Lee Nguyễn thông báo chia tay sự nghiệp quần đùi áo số. Lee Nguyễn thừa nhận, anh không nghĩ rằng lần đầu tiên anh chơi với bóng khi 4 tuổi lại đưa anh gắn bó với môn thể thao vua lâu đến thế.

Lee Nguyễn chia sẻ: “Sau 17 năm chơi bóng, tôi rất biết hơn những đồng đội, người hâm mộ theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt sự nghiệp và biến nó thành một hành trình không thể nào quên. Tôi xin gửi đến tất cả người hâm mộ, đồng đội, huấn luyện viên, nhân viên trong suốt những năm qua đã gắn bó cùng tôi. Tất cả mọi người đã cho tôi niềm vui trong mỗi ngày làm việc”.

CLB cuối cùng mà Lee Nguyễn chơi bóng là TPHCM của Việt Nam.

“Tôi sẽ nhớ những kỷ niệm ở trong phòng thay đồ với những đồng đội của tôi và bên trong sân bóng, tôi đã làm những gì tôi yêu thích. Thật sự rất khó khăn khi nghĩ về ngày cuối cùng tôi sẽ ngừng cuộc chơi này.

Nhưng sau khi có thời gian để suy ngẫm, cuối cùng tôi có thể nói rằng tôi đang rất ổn với việc chia tay sân cỏ. Tôi sẽ tập trung thời gian và năng lượng của mình vào kế hoạch tiếp theo. Tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn bóng đá” - Lee Nguyễn chia sẻ thêm.

Lee Nguyễn sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp trong màu áo PSV Eindhoven. Sau đó, Lee Nguyễn còn chơi bóng cho các CLB khác như Randers, HAGL, Bình Dương, New England Revolution, Los Angeles FC, Inter Miami và CLB TPHCM.

Trong sự nghiệp của mình, Lee Nguyễn ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất ở New England Revolution, nơi anh chơi hơn 200 trận và ghi 52 bàn thắng. Lee Nguyễn cũng vinh dự được khoác áo U23 Mỹ và ĐTQG Mỹ./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/lee-nguyen-chinh-thuc-giai-nghe-sau-17-nam-choi-bong-chuyen-nghiep-post922380.vov