Lễ tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma

Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo diễn ra tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, sáng 14/3.

Ngày 14/3, Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã diễn ra tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cùng nhiều lãnh đạo sở ngành và địa phương, và hàng trăm đoàn viên công đoàn, người dân tỉnh Khánh Hòa. Các đại biểu đã ôn lại lịch sử về những tấm gương đã anh dũng, quên mình hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh dâng hương, dâng hoa tại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến viếng tại khu tưởng niệm. Ông là một trong những người đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hồi tháng 3/2015. Ông Tùng không giấu được xúc động, chia sẻ đã nhiều lần tới khu tưởng niệm thắp hương tưởng nhớ các anh hùng. Mỗi lần tới đây, ông đều xúc động, biết ơn sự hy sinh vô giá của những chiến sĩ ngã xuống bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Sau lễ viếng, các đoàn khách đến dâng hương tại khu vực Mộ gió. Đây là khu vực tâm linh của khu tưởng niệm, trước mộ đặt Bia ghi danh sách 64 liệt sĩ Gạc Ma với đầy đủ họ, tên, địa chỉ. (Ảnh bên phải: Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (thứ hai từ trái qua, hàng trước) dâng hương tại khu vực Mộ gió).

Cũng trong những ngày này, hàng ngàn người dân, thân nhân, đoàn công tác từ khắp mọi nơi trên cả nước đã tìm về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để dâng hương, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo dân tộc.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (bìa phải) trồng cây đa lá đỏ trong khu tưởng niệm.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2 từ tháng 3/2015 và hoàn thành vào 7/2017. Công trình tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, được đoàn viên công đoàn và người lao động trong cả nước đóng góp xây dựng, với số tiền hơn 130 tỷ đồng.

Khu tưởng niệm gồm 5 khu vực: Quảng trường lối vào; Tượng đài chiến sĩ Gạc ma; Khu trung bày ngầm; Mộ gió và Quảng trường Hòa bình; Con đường hoài niệm.

Theo Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, năm 2023 có hơn 440 đoàn với hơn 45.200 lượt khách đến thăm khu tưởng niệm, thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/le-tuong-niem-36-nam-su-kien-gac-ma-308568.html