Lễ trao giải thưởng BAFTA 77: Bộ phim Oppenheimer xuất sắc giành chiến thắng 7 hạng mục

Sáng 19/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (BAFTA) lần thứ 77 đã diễn ra tại thủ đô London, Vương quốc Anh.

Bộ phim Oppenheimer đoạt giải Phim hay nhất tại lễ trao giải thưởng BAFTA 77.

Lễ trao giải BAFTA 77 quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật.

Bộ phim Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đã nhận được đề cử tại 13 hạng mục khác nhau, qua đó, xuất sắc giành chiến thắng tại 7 hạng mục, bao gồm phim hay nhất, đạo diễn, diễn viên nam chính, diễn viên nam phụ, quay phim, dựng phim và nhạc phim xuất sắc nhất.

Với kinh phí đầu tư 100 triệu USD, Oppenheimer được xây dựng dựa trên cuốn tiểu sử American Prometheus ra mắt năm 2005 của hai nhà văn Mỹ Kai Bird và Martin J. Sherwin.

Nội dung phim xoay quanh J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai), người được coi là "cha đẻ" của bom nguyên tử.

Tác phẩm đề cập quá trình nghiên cứu ban đầu của Oppenheimer, vai trò chỉ đạo của ông đối với dự án Manhattan và những tranh cãi trong phiên điều trần an ninh năm 1954 liên quan những cáo buộc ông là gián điệp.

Bộ phim đã thu về hơn 1 tỷ USD cùng với những chiến thắng quan trọng tại giải Quả cầu vàng 2023 hồi đầu năm nay. Với việc tiếp tục thắng lớn tại BAFTA 2024, Oppenheimer hiện là ứng cử viên hàng đầu tại lễ trao giải Oscar vào ngày 11/3 tới.

Đạo diễn kỳ cựu Christopher Nolan trước đây đã rất thành công với hàng loạt tác phẩm "bom tấn" như Inception, Interstellar hay loạt phim The dark nigh. Tuy nhiên, chỉ với Oppenheimer ông mới chinh phục được giải thưởng BAFTA đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Diễn viên người Ireland Cillian Murphy lần đầu tiên ghi tên mình vào bảng vàng BAFTA với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Murphy bày tỏ rất biết ơn đạo diễn Nolan đã giao cho anh một vai diễn “phức tạp và đầy nút thắt” như vậy. Đối với tài tử Robert Downey Jr., đây là giải thưởng BAFTA thứ hai của anh trong sự nghiệp, sau giải thưởng cách đây 31 năm với vai diễn vua hề Charlie Chaplin trong bộ phim cùng tên.

Xếp sau Oppenheimer là bộ phim Poor things của đạo diễn Yorgos Lanthing với 5 giải thưởng, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho ngôi sao Hollywood Emma Stone.

Trong phim, Stone vào vai Bella Baxter - một "Frankenstein" nữ được hồi sinh với trí não của một đứa trẻ. Trước đó, Emma Stone đã giành được giải thưởng tương tự với vai diễn này tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2023.

Ngoài ra, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã vinh danh diễn viên Mỹ Da'Vine Joy Randolph cho vai diễn trong bộ phim hài The holdovers.

Bộ phim đau lòng The zone of interest của đạo diễn Jonathan Glazer cũng đã mang về 3 giải thưởng, bao gồm Phim Anh xuất sắc nhất, Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và Âm thanh xuất sắc nhất.

Vượt qua một loạt “bom tấn” màn ảnh rộng như Elemental hay The Super Mario Bros. Movie, bộ phim hoạt hình The boy and the Heron của nhà làm phim nổi tiếng người Nhật Bản Hayao Miyazaki đã xuất sắc đoạt giải Phim hoạt hình hay nhất.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/le-trao-giai-thuong-bafta-77-bo-phim-oppenheimer-xuat-sac-gianh-chien-thang-7-hang-muc-261328.html