Lễ thắp sáng cây thông Noel 2016 tại Furama Resort

Tối 1-12, Furama Resort Đà Nẵng đã chính thức khởi động mùa Giáng Sinh an lành bằng Lễ thắp sáng cây thông Noel. Buổi lễ là truyền thống này được Khu nghỉ dưỡng biển ẩm thực hàng đầu Việt Nam gìn giữ suốt 9 năm qua, đánh dấu khởi đầu của mùa lễ hội tưng bừng. Ông Huỳnh Tấn Vinh – Tổng Giám đốc và ông Matthias Wiesmann, Tổng Giám đốc Điều hành Furama Resort cùng khách hàng thân thiết của Furama đã cùng ấn nút thắp sáng cây thông Noel cao 10 mét chào đón mùa Giáng Sinh và Năm mới 2017. Năm nay, tiền sảnh của Khu nghỉ mát hóa thành một vườn thông xanh mướt, rực rỡ trong ánh đèn và được điểm xuyết bởi những bông hoa đỏ thắm cùng những ông già tuyết, chú tuần lộc vui nhộn chào đón du khách. Cây thông được trang hoàng lộng lẫy bên dàn đồng ca Furama ngân vang những ca khúc Giáng sinh rộn ràng lúc du khách nâng ly, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp.

Lễ thắp sáng cây thông Noel tối 1-12.

Được biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, tại Furama Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, gồm: Dạ tiệc Giáng sinh tại Phòng đại tiệc Danang Ballroom, nhà hàng Café Indochine có sự góp mặt của ca sĩ Âu Bảo Ngân từ The Voice 2013, ban nhạc Phillippines đêm 24-12, Buffet Giáng sinh đêm 25-12; dạ tiệc năm mới với chủ đề đêm dân gian Việt Nam (31-12), hội tụ những tinh hoa văn hóa nghệ thuật dân tộc trong không gian tái hiện làng quê Việt xưa... Chương trình có phần Hòa tấu World Music giữa nhạc cụ dân tộc Việt Nam, nhạc cụ quốc tế với sự tham gia của ca sĩ Sevinch Orujova từ cuộc thi X-Factor 2014, ca sĩ opera Thiện Nhân từ Việt Nam’s Got Talent 2011 và ca sĩ Hoàng Kim từ The Dream - Asia Voice 2015. Tiếp đó, từ ngày 21 đến 23-1-2017, Furama Resort Đà Nẵng tổ chức sự kiện “chợ quê ngày Tết”, nhằm lưu giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống dân tộc với hàng chục món ăn dân dã, tham gia các hoạt động giải trí hấp dẫn, chiêm ngưỡng gốc Mai cổ thụ có tuổi đời hơn 55 năm.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_158593_le-tha-p-sa-ng-cay-thong-noel-2016-ta-i-furama-res.aspx