Lê Sỹ Tuệ - 'soái ca' tập 2 cùng chuyện tình đầy lãng mạn trên sân khấu Bài Hát Hay Nhất

Ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào cùng câu chuyện tình yêu lãng mạn... qua ca khúc 'Lollipop Girl' đã giúp Lê Sỹ Tuệ được chú ý và hút hồn nhiều fan nữ sau khi Sing My Song - Bài hát hay nhất tập 2 lên sóng.

Cùng với khả năng chơi guitar siêu đỉnh, anh chàng 22 tuổi đến từ Đà Lạt – Lê Sỹ Tuệ đã mang đến một tiết mục mở màn vô cùng nhẹ nhàng và cảm xúc trong tập 2 Sing My Song – Bài hát hay nhất, đó chính là ca khúc Lollipop Girl do chính anh sáng tác.

Lollipop Girl – Lê Sỹ Tuệ

Lollipop Girl kể về câu chuyện tình yêu dễ thương của Sỹ Tuệ với bạn gái mình. Trong lần đầu tiên hẹn hò, cô gái ấy đã trao tặng một cây kẹo mút cùng những cử chỉ vô cùng đáng yêu. Chính khoảnh khắc ấy đã giúp anh cảm nhận được một thứ tình cảm trong sáng, cảm xúc trong veo và những hình ảnh tuy nhỏ và ngắn ngủi nhưng vô cùng khó quên khi yêu. Ngay sau buổi hẹn hò, anh đã sáng tác ca khúc này để nói về tình cảm với cô gái có món quà dễ thương ấy.

Lê Sỹ Tuệ, sinh năm 1994, quê ở Đà Lạt, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Hiện là ca nhạc sỹ tự do, đã sáng tác được khoảng 20 ca khúc trong vòng 2 năm trở lại đây.

Ngoại hình sáng sân khấu, lãng tử cùng câu chuyện tình yêu dễ thương của Sỹ Tuệ đã thuyết phục được HLV Giáng Son và Lê Minh Sơn. HLV Lê Minh Sơn cho biết, anh vô cùng ấn tượng với Sỹ Tuệ bởi sự tri thức, bay bổng nhưng không cẩu thả trong cách viết nhạc. Cả HLV Giáng Son cũng không ngừng phấn khích vì ở tiết mục này có sự trong sáng, dễ thương và văn minh. Tuy nhiên, bài hát của anh có một hạn chế khi pha trộn quá nhiều cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt theo lời nhận xét của Đức Trí. Còn Nguyễn Hải Phong thì cho rằng, mặc dù rất thích và tò mò về Sỹ Tuệ, nhưng bài hát vẫn chưa đủ độ “đã” và thiếu chất riêng để thuyết phục anh.

HLV Lê Minh Sơn dành cho Sỹ Tuệ nhiều lời khen ngợi với ca khúc Lollipop Girl.

Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, anh đã quyết định về đội Giáng Son trong sự cổ vũ nồng nhiệt của nhiều khán giả.

Bài hát sau khi lên sóng đã thu hút nhiều lượt xem, lượt like và chia sẻ trên mạng xã hội, cùng với đó là những lời khen tích cực từ phía khán giả. Sỹ Tuệ cũng chia sẻ cảm xúc của mình: “Tôi thật sự rất vui khi đã thể hiện tự tin sáng tác của mình trên sân khấu Sing My Song và được nhiều bạn trẻ đón nhận. Tôi không nghĩ cả anh Lê Minh Sơn chọn mình vì anh ấy là một người vô cùng khó tính, tuy nhiên tôi quyết định về đội chị Giáng Son vì tôi rất có cảm tình với các sáng tác của chị….”.

Bản audio hoàn chỉnh ca khúc Lollipop Girl của Lê Sỹ Tuệ

Những lời khen ngợi ủng hộ từ phía khán giả dành cho ca khúc Lollipop của Sỹ Tuệ.

Trước khi đến với Sing My Song – Bài hát hay nhất, Sỹ Tuệ từng được biết đến là top 4 Học viện ngôi sao 2016.

Ở ngoài đời, Sỹ Tuệ vô cùng lãng tử với nhiều hình ảnh post lên trang cá nhân đốn tim các fan nữ.

Công việc hiện tại của Sỹ Tuệ là sáng tác ca khúc và đi hát tự do.

Mơ ước lớn nhất của anh chàng là trở thành một nhà sản xuất âm nhạc giỏi.

Là một ca sỹ tự do nên Lê Sỹ Tuệ thường xuyên đi hát ở nhiều quán cà phê trên địa bàn TP HCM.

Chiều nay không có mưa bay vô cùng ngọt ngào và cảm xúc qua giọng hát của Lê Sỹ Tuệ.

Anh chàng cover Em chưa quay về phiên bản acoustic cực hay và lãng mạn.

Khả năng hát tiếng Anh qua ca khúc Me and my broken heart siêu chất của Sỹ Tuệ.

Bản cover I’m not the only one đầy lãng mạn và tình cảm.

Kim Hồ

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/le-sy-tue-soai-ca-tap-2-cung-chuyen-tinh-day-lang-man-tren-san-khau-bai-hat-hay-nhat-944269.html