Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971 – 25/3/2023).

Dự sự kiện có: cựu Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet; Quận trưởng Quận Cerro Navia, ông Mauro Elías Tamayo Rozas cùng đoàn đại biểu đến từ Chile; Đại sứ Chile tại Việt Nam, ông Sergio Narea; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Hà Kim Ngọc; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga; Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Chile Nguyễn Văn Tích; Phó Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Chile Leo Thị Lịch, cùng đông đảo những người bạn Việt Nam thân thiết với Chile.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ vui mừng khi tham dự Lễ kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile, nhấn mạnh đây là một dấu mốc trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Chile và còn có ý nghĩa hơn với sự tham dự của bà Michelle Bachelet-cựu Tổng thống Cộng hòa Chile, một người bạn lớn thân thiết của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, người Việt Nam biết đến Chile không chỉ là một đất nước sở hữu những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ hay những thương hiệu rượu vang nổi tiếng mà còn tới Chile là một dân tộc hiền hòa, yêu hòa bình, nơi sinh ra những những nhà thơ, nhà ngoại giao kiệt xuất từng được trao giải thưởng Nobel về văn học.

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria phát biểu tại tại buổi lễ.

Cách đây đúng 52 năm, Việt Nam và Chile đã chính thức tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước. Từ đó đến nay, hai nước đã đạt được nhiều thành quả quan trọng như thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2007, ký kết hiệp định thương mại tự do song phương năm 2011, cùng nhau gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương-CP TPP năm 2018...

Nhìn lại chặng đường lịch sử hai nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc khẳng định: “Hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta đã cùng vượt qua bao gian khó để cùng vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết Chile- Việt Nam, hai dân tộc chúng ta dù ở cách xa ngàn dặm nhưng vẫn luôn gần gũi, gắn bó và chia sẻ những giá trị quý báu về độc lập, tự do. Hòa bình, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục là mục tiêu, khát vọng chung của hai nước, hai dân tộc chúng ta, đồng thời là nền tảng cho mối quan hệ đối tác toàn diện bền vững giữa hai nước trong nhiều thập kỷ tới.”

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, nguyên Tổng thống Chile, bà bà Michelle Bachelet đã bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Việt Nam trong thời khắc mang ý nghĩa to lớn của hai nước. Bà Michelle Bachelet cho biết, năm 1965, Hội hữu nghị Chile-Việt Nam đã được thành lập bởi những người thanh niên Chile có tình yêu vô cùng to lớn đối với Việt Nam. \

Những người thanh niên trẻ tuổi đó đã tuần hành trên khắp đường phố và hô vang “1.2.3 Việt Nam” để thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ, khơi dậy sức mạnh tinh thần đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Bà Michelle Bachelet bày tỏ mong muốn và hy vọng, quan hệ giữa Việt Nam-Chile sẽ phát triển không chỉ ở cấp Chính phủ, Quốc hội và còn với các địa phương và người dân hai nước.

Chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

“Cá nhân tôi và nhân dân Chilê sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam để duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hai nước để người dân hai nước được sống trong hòa bình và hưởng thụ cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”, bà Michelle Bachelet nói.

Cũng theo nguyên Tổng thống Chilê, bà Michelle Bachelet, nhân dịp này, một đoàn đại biểu gồm lãnh đạo quận Cerro Navia, địa phương đặt bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Chile sang thăm và trao đổi với đại diện một số địa phương ở Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Chile ngày càng thiết thực và hiệu quả./.

Quỳnh Hoa/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/le-ky-niem-52-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-chile-post1009738.vov