Lễ hội Xuân hồng 2017 - 'Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống'

Đúng 8h30 ngày 18/2, Lễ hội Xuân hồng 2017 đã được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (57 đường Phạm Hùng, Hà Nội), đánh dấu tròn 10 năm sự kiện “Hiến máu cứu người” mang tầm cỡ quốc gia.

Đến tham dự chương trình Lễ hội năm nay, có bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế... cùng đại diện nhiều tổ chức đoàn thể trung ương và TP.Hà Nội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh trống khai hội

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá: “Lễ hội Xuân hồng là một điểm nhấn quan trọng tạo lên một cú huých mạnh mẽ đối với sự phát triển phong trào hiến máu tình nguyện. Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đánh giá cao ý tưởng tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2017 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và sự phối hợp tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội”.

Trao bằng khen cho 10 đơn vị, cá nhân tiêu biểu

“Năm 2017 là một năm quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển 10 năm của Lễ hội Xuân hồng. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và người dân Thủ đô, với những giá trị tốt đẹp của Lễ hội Xuân hồng đã mang lại cho người bệnh, cho cộng đồng, tôi tin tưởng rằng “Lễ hội Xuân hồng” năm nay sẽ thành công hơn nữa”, Thứ trưởng Long nhận định.

Lãnh đạo các đơn vị phát động chiến dịch hưởng ứng sự kiện toàn cầu “ Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu”

GS.TS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội khẳng định: Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, Ban tổ chức Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 30 nghìn lượt người tham gia và tiếp nhận tối thiểu 10 nghìn đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn 170 bệnh viện khu vực miền Bắc.

Đoàn lãnh đạo thăm hỏi, động viên những người tham gia hiến máu

Rất đông đảo các bạn trẻ, người dân tham gia hiến máu

Khu vực hiến máu

Đại sứ Bruno Angelet - Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Tại buổi Lễ, ông Trí bày tỏ sự cảm ơn đến các nhà tài trợ như: Tập đoàn CP Group, Cty Roche, Cty Terumo,… đã hỗ trợ nguồn lực để tổ chức Lễ hội Xuân hồng hàng năm.

Theo đó, nhằm chung tay hỗ trợ Lễ hội xuân hồng 2017, Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (Cty C.P) đã tình nguyện tổ chức các gian hàng thực phẩm miễn phí phục vụ người hiến máu, tình nguyện viên tham gia. Ngoài ra, CP Việt Nam cũng đồng hành cùng Hội thầy thuốc Việt Nam từ những ngày đầu thành lập, trải qua hơn 8 năm, CP Việt Nam đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 1 triệu lượt người dân nghèo...

Chia sẻ về cảm súc sau khi hiến máu, thượng úy Lê Đức Thắng (Tiểu đoàn 63, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không không quân) cho hay: Đây là lần thứ 34 mình tham gia hiến máu tình nguyện. Đến với Lễ hội Xuân hồng lần này, mình thấy ngày hội mang nghiều ý nghĩa, không chỉ mang sự sống cho người nghèo mà nó còn là bài học về nhân cách sống, được lan truyền đến nhiều nơi. Bản thân mình hiến máu nhiều lần nhưng cẩm thấy vẫn khỏe mạnh.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/le-hoi-xuan-hong-2017-hien-giot-mau-dao-trao-doi-su-song-post187210.html