Lễ hội Xuân Hồng 2016 thu về 9.079 đơn vị máu

Lễ hội Xuân Hồng 2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp, cùng với đó là xác lập nên những kỷ lục ấn tượng chưa từng có.

Đúng 9h ngày 28/2, lễ hội Xuân Hồng năm 2016 được khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia (57 đường Phạm Hùng, Hà Nội), đánh dấu năm thứ 9 sự kiện "Hiến máu tình nguyện" mang tầm cỡ quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan động viên người tham gia hiến máu.

Tham dự chương trình năm nay có bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội...

Phát biểu khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ IX, đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: "Thật tự hào khi Hà Nội là cái nôi của phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước, Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên tổ chức Lễ hội Xuân hồng từ năm 2008. Tôi đánh giá cao ý tưởng tổ chức Lễ hội Xuân hồng, lễ hội mang đậm ý nghĩa nhân văn và giàu triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam".

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ thành công của chương trình năm nay.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng cho biết: "Với những thành công của 8 kỳ lễ hội trước, Lễ hội Xuân hồng 2016 bước vào công tác tổ chức với những đổi mới mạnh mẽ trong nhiều mặt như tuyên truyền vận động hiến máu, công tác chuyên môn , kỹ thuật...

Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Lễ hội Xuân hồng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một cơ sở khang trang, đồng bộ và hoành tráng. Hi vọng rằng, với những đổi mới này sẽ giúp người hiến máu thoải mái nhất khi tới tham dự Lễ hội Xuân hồng. Chúng tôi tin tưởng rằng. Lễ hội Xuân hồng 2016 sẽ thành công, những đơn vị máu tiếp nhận tại ngày hội sẽ kịp thời chuyển đến điều trị cho người bệnh, khởi động một năm hiến máu trên phạm vi cả nước".

Đông đảo cán bộ y - bác sỹ tham gia ngày hội nhân dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Học viên Công an nhân dân tham gia các hoạt động văn nghệ và hiến máu nhân đạo hầu hết trong các dịp tổ chức tại Hà Nội.

NSƯT Xuân Bắc tham gia hiến máu thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.

Nhiều tình nguyện viên vừa nhiệt tình trong các hoạt động ngày hội nhưng cũng "tranh thủ" hiến máu trong dịp đáng nhớ này.

Nhiều phần quà được làm thủ công rất đáng yêu.

Chụp hình lưu niệm với các "biểu tượng" nhóm máu.

Đến 19h nhưng vẫn rất đông người chờ đến lượt hiến máu.

Có nhiều người tranh thủ thưởng thức các tiết mục đặc sắc.

Kết thúc chương trình, Lễ hội Xuân Hồng năm nay đã thu về những thằng lợi rất lớn: 9.079 đơn vị máu. Qua đó, Lễ hội đạt kỷ lục Việt Nam về lượng máu thu về trong một ngày tại một điểm.

Những con số ấn tượng khác: trên 20.000 người tham dự, hơn 1.000 tình nguyện viên tuyên truyền, hướng dẫn người tham dự chương trình và hiến máu, 13.000 người đăng ký hiến máu, trên 100 ca sỹ, nghệ sỹ, danh hài, người nổi tiếng… đồng hành, trên 50 cơ quan thông tấn báo chí tham gia đưa tin.

Chương trình được khẳng định là "Tuyệt đối an toàn, thể hiện sự văn minh, tính văn hóa cao, đậm màu nhân ái, mang nặng tính trách nhiệm của mỗi cá nhân, của mỗi tập thể, của mỗi đơn vị".

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Trưởng Ban tổ chức cùng các tình nguyện viên chúc mừng thành công của Lễ hội Xuân hồng lần thứ 9, năm 2016.

Đức Biên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/le-hoi-xuan-hong-2016-thu-ve-9079-don-vi-mau-d7185.html