Lễ hội truyền thống Đình Khoang năm 2024

Ngày 24/2 (tức 15 tháng Giêng) xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn tổ chức lễ hội truyền thống Đình Khoang năm Giáp Thìn 2024.

Rước kiệu về đình làng

Đình Khoang là nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh và thân mẫu của ngài - Thánh Mẫu Đinh Thị Đen. Tản Viên Sơn Thánh hiệu Cao Sơn (tức Nguyễn Tuấn). Ông vừa là người anh hùng dẹp giặc thù, vừa dạy dân đắp đê, chống lũ lụt, cấy trồng lúa nước, là con rể Vua Hùng thứ 18, là vị thánh trong “Tứ bất tử”, là vị thần “Thượng đẳng tối linh”của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đình Khoang được xếp hạng Di tích văn hóa - lịch sử cấp tỉnh năm 2013.

Thực hiện nghi lễ tế tại sân đình

Lễ hội đình Khoang được tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Sau lễ rước kiệu và nghi lễ tế với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, mọi nhà ấm no, hạnh phúc; phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như: Múa sênh tiền, tung còn, đu tiên, đâm đuống, diễn tấu cồng chiêng, giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co và hội trại văn hóa của các khu dân cư. Các hoạt động văn hóa, TDTT, hội trại trong khuôn khổ Lễ hội Đình Khoang diễn ra trong ba ngày từ 22 đến 24/2.

Diễn tấu cồng chiêng và múa sênh tiền

Năm nay, Lễ hội truyền thống Đình Khoang được Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch chọn để bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trình diễn đâm đuống trong lễ hội

Phương Thanh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/du-lich-le-hoi/le-hoi-truyen-thong-dinh-khoang-nam-2024/207364.htm