Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 'ngốn' hơn 129 tỷ đồng

Nhờ Lễ hội pháo hoa, lượng khách đến du lịch tăng mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của TP.Đà Nẵng. Tính đến thời điểm hiện tại, chi phí cho Lễ hội pháo hoa "ngốn" hơn 129 tỷ đồng.

Đến nay, Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 đã bước vào những ngày cuối cùng. Đại diện sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, trong 2 tháng diễn ra Lễ hội pháo hoa, số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 50%. Trong đó, lượng khách nước ngoài đến Đà Nẵng rất lớn.

Số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng mạnh vào Lễ hội pháo hoa.

Dự kiến, đêm chung kết diễn ra vào ngày 24/6 tới đây, lượng khách sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Việc tăng lượng khách đến Đà Nẵng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường thực hiện tốt. Dù Lễ hội diễn ra trong thời gian dài, điều kiện thời tiết có nhiều biến chuyển, nhưng BTC luôn đảm bảo an toàn cho du khách tham gia sự kiện một cách tuyệt đối.

Trong khi đó, ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc tập đoàn Sun Group cho biết, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã sử dụng lượng nhân sự lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm 5.000 chiến sĩ an ninh, công an nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy, bộ đội biên phòng, bác sĩ, nhân viên ngành viễn thông, điện lực… Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng tham gia biểu diễn…

Đến nay, chi phí đầu tư cho Lễ hội pháo hoa đã hơn 129 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, chi phí đầu tư cho Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng hơn 129 tỷ đồng. Trong khi đó, số kinh phí từ các nhà tài trợ hơn 37,5 tỷ đồng, doanh thu từ bán vé hơn 16 tỷ đồng với số lượng vé bán ra là 41.420 vé, số vé biếu tặng là 56.474 vé.

"Tất cả những con số này, chúng tôi đều có hóa đơn chứng từ chứng thực", vị này khẳng định.

Cùng ngày, sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cũng tổ chức tổng kết và trao giải cho cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính 2017.

Theo BTC, có 25 tác phẩm được gửi về dự thi. Trong đó, có rất nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao. Các tác giả đã sử dụng chương trình tự lập trình hoặc theo các kỹ thuật đồ họa có sẵn, để thực hiện ý tưởng sản phẩm. Đặc biệt, một số tác phẩm đã sử dụng hiệu ứng 3D. Đây là một nét rất mới trong cuộc thi năm nay.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt các giải cao nhất của cuộc thi.

Theo công bố, tác phẩm đạt giải nhất thuộc về Đà Nẵng – Hòn ngọc thô của nhóm tác giả Võ Nhật Quyên, Tống Xuân Hòa, Tăng Hồ Khánh Linh, Mai Phú Quý đến từ đại học Duy Tân Đà Nẵng; giải nhì thuộc về tác phẩm Thổn thức sông Hàn của tác giả Nguyễn Tấn Thành đến từ trường đại học Sư phạm Đà Nẵng và giải ba thuộc về tác phẩm Hello Vietnam của tác giả Nguyễn Trọng Tuấn đến từ Hà Nội.

Ngoài ra, để động viên khuyến khích tinh thần sáng tạo, ý tưởng mới mẻ độc đáo của các tác phẩm dự thi, BTC quyết định trao 3 giải thưởng phụ cho 3 tác giả, nhóm tác giả là Nhịp cầu ánh sáng, Tứ linh hội tụ và Rồng cạn. Cả 3 tác giả, nhóm tác giả này đều đến từ trường đại học Duy Tân.

Huy Cường - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/le-hoi-phao-hoa-da-nang-ngon-hon-129-ty-dong-a330100.html