Lễ hội Kỳ Yên đình Phú Nhuận xuân Giáp Thìn 2024

Sáng 25-2 (nhằm ngày 16 tháng Giêng), tại đình Phú Nhuận (số 18 Mai Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận), đã diễn ra nghi thức khai hội Kỳ Yên đình Phú Nhuận xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có đại diện chính quyền địa phương quận Phú Nhuận và phường 10, cùng đông đảo người dân các phường trên địa bàn và Ban quản trị các ngôi đình, di tích tại TPHCM.

Lễ cúng đất đai, tiền hiền

Lễ hội Kỳ Yên đình Phú Nhuận với nhiều nghi thức thờ cúng, lễ hội văn hóa, tâm linh mang đậm tinh thần đoàn kết của cộng đồng và bảo tồn ý thức dân tộc. Lễ hội Kỳ Yên hàng năm được tổ chức vào các ngày 16, 17, 18 tháng Giêng, là lễ trọng lớn nhất năm mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Các hội lễ được thực hiện theo nghi thức cổ truyền như: lễ khai môn thượng kỳ, đại kỳ, có lân hầu nhạc lễ, lễ cúng linh thần… Lễ hội Kỳ Yên cầu cho quốc thái dân an, hạnh phúc, thịnh vượng vào dịp đầu năm mới là nét đẹp văn hóa Việt Nam, được đình Phú Nhuận bảo tồn, giữ gìn hơn 200 năm qua.

Đình Phú Nhuận là một quần thể kiến trúc gồm nhiều thành phần kiến trúc khác nhau, được xây dựng ở nhiều thời điểm khác nhau. Đình có 3 cổng chính, cổng số 1 giáp đường Nguyễn Văn Trỗi, kiến trúc đơn giản, trụ gạch. Cổng số hai giáp đường Nguyễn Thị Huỳnh, là cổng tam quan mới được xây dựng lại năm 1974, cột bê tông, mái ngói men xanh, trên đỉnh bờ mái gắn 2 con sư tử bằng sứ. Cổng số 3 giáp đường Mai Văn Ngọc gắn liền với hàng rào của đình với lối kiến trúc đơn giản, gạch vuông được xây dựng năm 1964.

Nhìn tổng thể, đình Phú Nhuận bề thế, uy nghi, tạo nên nét riêng của một cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo với không gian tĩnh mịch, thâm nghiêm, hòa vào cảnh sắc thiên nhiên, thể hiện sự kế thừa nghệ thuật kiến trúc truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Đình Phú Nhuận ngày khai hội Kỳ Yên

Đình Phú Nhuận là một ngôi đình có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ và khoa học, với cách bố cục không gian, màu sắc hình khối, đường nét phong phú, tập trung nhiều hiện vật quý. Đình Phú Nhuận như một cuốn sử sống phản ánh đời sống của người dân Nam bộ từ thời khẩn hoang, lập ấp, phản ánh công cuộc mở mang bờ cõi của nhân dân Việt Nam. Ngày 10-12-1997, đình Phú Nhuận được Bộ VH-TT-DL cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa.

HOÀI NAM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/le-hoi-ky-yen-dinh-phu-nhuan-xuan-giap-thin-2024-post728074.html