Lễ hội Khaophansa - nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân Lào

Sáng nay (1/8), người dân trên khắp đất nước Lào nô nức tới các chùa chiền, mở đầu cho Lễ hội Khaophansa. Đây là lễ hội kéo dài nhất trong năm của đất nước Triệu Voi, bắt đầu từ ngày 15/8 đến 15/11 theo Phật lịch.

Lễ hội Khaophansa (vào mùa chay) là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm ở Lào, bắt đầu từ ngày Rằm tháng 8 và kết thúc bằng lễ hội Okphansa (mãn chay).

Các Phật tử chuẩn bị gói bánh, hương, hoa, nến, đèn, bánh kẹo, xôi, hoa quả... dâng lễ Phật.

Các Phật tử chuẩn bị gói bánh, hương, hoa, nến, đèn, bánh kẹo, xôi, hoa quả... dâng lễ Phật.

Theo tập tục người Lào, trong 3 tháng mùa chay, các nhà sư không được ra khỏi chùa và phải chăm việc thiền định, nghiên cứu Phật pháp trong khi các Phật tử chuyên tâm làm việc thiện, không làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi…

Lễ Khaophansa tại chùa Xiengthong - ngôi chùa đẹp và linh thiêng ở Luangprabang, Bắc Lào.

Lễ Khaophansa tại chùa Xiengthong - ngôi chùa đẹp và linh thiêng ở Luangprabang, Bắc Lào.

Trước ngày lễ một vài ngày, Phật tử đã chuẩn bị gói bánh, hương, hoa, nến, đèn, bánh kẹo, xôi, hoa quả... để dâng lễ Phật (cúng dường) và dự các nghi lễ chính thức tại chùa, cầu mong một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình và người thân.

Ngoài ra, ý nghĩa lớn nhất của lễ hội Khaophansa là giáo dục con người sống tốt hơn, khuyến khích con người ta làm điều thiện. Hiện ngày càng có nhiều người dân Lào hưởng ứng và tuân thủ những điều răn của Phật giáo trong suốt 3 tháng lễ hội.

Trần Tuấn, Hồ Hải/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/le-hoi-khaophansa-net-dep-van-hoa-tam-linh-cua-nguoi-dan-lao-post1036433.vov