Lễ hội Katê 2016 tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình Thuận

Sáng ngày 01/10/2016, nhằm tạo bầu không khí vui tươi lành mạnh chào mừng Lễ hội Katê 2016, tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm (huyện Bắc Bình) đã diễn các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao truyền thống.

Sáng ngày 01/10/2016, nhằm tạo bầu không khí vui tươi lành mạnh chào mừng Lễ hội Katê 2016, tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm (huyện Bắc Bình) đã diễn các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, Lâm Tấn Bình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trưng bày Chăm, nói: “Các hoạt động mang đậm sắc thái đặc trưng của đồng bào Chăm, góp phần giáo dục truyền thống cho đồng bào Chăm địa phương có ý thức tự hào văn hóa cội nguồn của dân tộc, đồng thời quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của người Chăm Bình Thuận đến với khách tham quan và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước".

Tiếp sau chương trình văn nghệ chào mừng, đã diễn ra 3 hội thi truyền thống là thi viết chữ Chăm truyền thống nhanh và đẹp, thi nắn bánh gừng trang trí lễ vật, thi nâng cao tay nghề thủ công truyền thống dệt. Bên cạnh việc tìm hiểu nét văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm qua những hội thi, khách du lịch và người dân địa phương còn được chiêm ngưỡng hơn 100 tác phẩm tảnh nghệ thuật chủ đề "Sắc màu Bình Thuận" và quyển sách “Di tích và lễ hội của người Chăm”.

Chuỗi hoạt động liên tục diễn ra hết ngày 2/10/2016 còn có tour tham quan miễn phí kho nhà mở Hoàng tộc Chăm (thôn Tĩnh Mỹ, xã Phan Thanh), nơi lưu giữ các hiện vật quý báu, đặc trưng của hoàng tộc Chăm Pa qua các triều đại./.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=20&itemid=33549