Lễ hội chùa Keo mùa xuân đón hơn 120 nghìn lượt du khách

Sau 4 ngày diễn ra lễ hội mùa xuân, chùa Keo gần 400 năm tuổi tọa lạc tại xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) ghi nhận lượng khách kỷ lục đến vãn cảnh, lễ Phật Thánh và tham gia các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa truyền thống đặc sắc.

Lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2024 đón lượng khách du lịch kỷ lục.

Ông Đỗ Ngọc Trung, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao huyện Vũ Thư cho biết, ước tính trong 4 ngày từ 13-16/2 (tức mồng 4 Tết đến mồng 7 Tết), Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo đã đón từ 120 nghìn-150 nghìn lượt khách du lịch. Đây là lần đầu tiên, Lễ hội chùa Keo mùa xuân thu hút lượng khách du lịch lớn như vậy.

Cảm nhận chung của mọi người khi đến với lễ hội chùa Keo năm nay là sự thư thái, nhẹ nhõm bởi không gian di tích khoáng đạt, trầm mặc. Cảnh quan môi trường ngăn nắp, sạch sẽ; an ninh, trật tự được bảo đảm, không có người hành khất, không có cảnh chèo kéo mua bán phản cảm.

Giao lưu các câu lạc bộ chèo tại Lễ hội chùa Keo mùa xuân.

Các bãi trông coi ô-tô, xe máy, xe đạp thuộc Ban quản lý di tích chùa Keo niêm yết công khai mức phí, tạo cảm giác an tâm, thoải mái cho du khách.

Đây cũng là năm đầu tiên, chính quyền địa phương có những đổi mới trong tổ chức lễ hội, nhất là thời gian kéo dài trong 4 ngày đã tạo ra nhiều không gian, thời gian để đưa các hoạt động văn hóa truyền thống vào phục vụ nhu cầu hưởng thụ, trải nghiệm thu hút khách du lịch.

Khai chữ đầu xuân lần đầu tiên được tổ chức tại Lễ hội chùa Keo mùa xuân.

Ngoài việc giữ gìn nguyên vẹn những tập tục cũ như: Lễ khai chỉ mở cửa đền Thánh, du thuyền hát hội, trống hội, chạy giải, kéo lửa thổi cơm thi…, trong Lễ hội chùa Keo mùa xuân năm nay có thêm những hoạt động văn hóa mới như: Lễ khai bút đầu xuân thu hút hàng nghìn người đến xin chữ; hay như phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Bình tổ chức sân chơi văn hóa làng.

Điểm nhấn của Lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2024 là nghi thức múa rối cạn chầu Thánh được phục dựng sau rất nhiều năm bị gián đoạn nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của người dân địa phương và du khách gần xa.

Phục dựng nghi thức múa rối cạn chầu Thánh.

Trước đó, trong đêm Giao thừa, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút hàng nghìn người tham dự.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang nét đặc trưng của đất và người Vũ Thư trong đêm Giao thừa.

Chùa Keo được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Lễ hội chùa Keo được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Năm 2021, Hương án chùa Keo được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Hiện nay, chùa Keo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Điểm du lịch quốc gia.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/le-hoi-chua-keo-mua-xuan-don-hon-120-nghin-luot-du-khach-post796478.html