Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Romania

Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Romania

Lễ đón diễn ra sáng 22-1 (giờ địa phương), tại Cung điện Victoria (Phủ Thủ tướng) ở thủ đô Bucharest, Romania.

Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Romania. Ảnh: Nhật Bắc

Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm. Dự kiến trong ngày, Thủ tướng sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Romania; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Romania.

Sau gần 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2024), quan hệ giữa Romania và Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Romania tiếp tục có bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Romania coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên trong chính sách với các nước khu vực Đông Nam Á. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Romania, một đối tác bạn bè truyền thống của Việt Nam tại châu Âu.

Chuyến thăm Romania lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên ở cấp Thủ tướng Chính phủ giữa hai nước sau 5 năm, diễn ra trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, chuyển đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Romania trong giai đoạn tới ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Romania tại Việt Nam, bà Cristina Romila cho biết chuyến thăm Romania của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang tính biểu tượng sâu sắc, nêu bật mối quan hệ nhân dân hai nước bền chặt, trở thành nền tảng cho quan hệ song phương trong 74 năm qua. Chuyến thăm được kỳ vọng trở thành cột mốc quan trọng trong hợp tác giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường hiểu biết, ưu tiên và lợi ích của nhau.

Trong kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Romania cấp bộ trưởng về hợp tác kinh tế diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 năm ngoái, hai bên thống nhất các cơ chế hợp tác quan trọng trong những lĩnh vực cùng quan tâm, như thương mại, nông nghiệp, kiểm dịch thực vật, năng lượng, lao động, khoa học, công nghệ và văn hóa.

"Romania có thể trở thành cửa ngõ đưa hàng hóa Việt Nam vào châu Âu, tương tự Việt Nam tạo điều kiện cho Romania tiếp cận thị trường ASEAN. Chúng ta cần tận dụng hiệu quả EVFTA để mở cửa thị trường của nhau và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm"- bà Cristina Romila nhấn mạnh.

Một số hình ảnh về lễ đón do VGP ghi nhận:

Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu và Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: Nhật Bắc

Dương Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/le-don-thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-chinh-thuc-romania-196240122173158114.htm