Lê Công Toán: Từ trượt đại học đến Thủ khoa Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Với tổng điểm tích lũy 3,88/4,0, Lê Công Toán - sinh viên ngành Công nghệ sinh học, trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ít ai biết, Toán đã từng trượt tất cả các nguyện vọng vào đại học.

Lê Công Toán (sinh năm 1999, Đan Phượng, Hà Nội) là một trong 96 gương mặt được xướng tên tại chương trình Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2023.

Lê Công Toán tại chương trình Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2023. Ảnh: NVCC

Thủ khoa Lê Công Toán từng trượt đại học

Lê Công Toán vốn là một học sinh lớp chọn, có học lực tốt. Hết lớp 12, với khả năng ở lĩnh vực sinh học, Toán đã đăng ký ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, song, kết quả không như mong đợi. Nam sinh này đã trượt hết các nguyện vọng trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ, thầy cô, bạn bè.

Sự kiện này là một cú sốc lớn với Toán, khiến chàng trai suy sụp tinh thần đến mức từng có ý định dừng việc học để đi xuất khẩu lao động.

Nhận được lời động viên từ gia đình và thầy cô, anh quyết tâm một lần nữa theo đuổi con đường học hành theo hướng rẽ khác.

"Năm 2018, tôi thi lại và trúng tuyển hai trường là Học viện tài chính và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nhờ có sự tư vấn của cô giáo, tôi đã quyết định lựa chọn Học viện Nông nghiệp Việt Nam là nơi để học tập và rèn luyện", Lê Công Toán tâm sự.

Trên hành trình quay trở lại con đường tri thức ấy, bố mẹ và thầy cô luôn động viên, ủng hộ nam sinh cố gắng học hành tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nhưng không ít lần, Toán nhận phải sự hoài nghi của những người xung quanh về nơi anh theo học là không có tương lai.

Bên cạnh học tập trên lớp, Lê Công Toán tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa như nghiên cứu khoa học, tham gia câu lạc bộ, công tác Đoàn. Ảnh: NVCC

Toán chia sẻ: "Khi nhận được những định kiến như vậy, điều đầu tiên tôi làm là giữ im lặng với thái độ tôn trọng mọi người xung quanh. Tôi hiểu định hướng, mong muốn của bản thân nên tập trung cao độ vào học tập và rèn luyện. Tôi tin mọi nỗ lực đều sẽ được đáp lại bằng kết quả xứng đáng".

Theo Lê Công Toán, xã hội có những định kiến như vậy là bởi một bộ phận không nhỏ người suy nghĩ thành công tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng của trường đại học mà quên đi việc nhìn nhận về năng lực, sở trường và ước mơ của bản thân.

Tôi hy vọng mọi người hiểu và hãy để đại học về đúng vị trí của nó. Bản thân đại học cũng chỉ là một điểm dừng chân trên con đường học tập chứ không phải là "tấm vé vàng" cho chúng ta thành công.

Thủ khoa Học viện Nông nghiệp Việt Nam Lê Công Toán

Học cách là chính mình và hành động trong im lặng

Cũng như nhiều sinh viên khác, bước vào học kỳ thứ nhất của năm đầu tiên, Lê Công Toán cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ.

Lê Công Toán - Thủ khoa đầu ra Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: NVCC

Dù đã dự tính trước phần nào nhưng Công Toán không khỏi buồn lòng trước đánh giá của các bạn về mình: người thi lại mới đỗ đại học thường là "học dốt". Điều này đã tạo nên những bất tiện ban đầu cho Toán khi ý kiến của mình trong các bài tập nhóm hoặc hoạt động đoàn thể đã không được ghi nhận.

Tuy nhiên, sau những cố gắng của học kỳ 1, Công Toán đã chứng minh năng lực của mình. Anh đạt điểm trung bình các môn là 3,66/4,00, đứng đầu kết quả học tập toàn khoa.

"Đây là niềm động lực cho tôi để tôi quyết tâm rằng kỳ sau phải hơn kỳ này", Tân thủ khoa Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay.

Bước sang kỳ học thứ hai, với sự thông minh sẵn có cùng phương pháp học tập hiệu quả, nam sinh liên tiếp đạt học bổng loại Giỏi, Xuất sắc trong 7 kỳ học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân, Toán cho biết, ngoài việc chuẩn bị bài trước khi tới lớp, anh sẵn sàng đặt câu hỏi với giảng viên ngay khi chưa hiểu.

Dựa vào khung bài giảng của thầy cô và tài liệu tham khảo trong thư viện, internet, Công Toán tự hệ thống lại kiến thức cho riêng mình. Bên cạnh đó, anh cũng tổ chức dạy các môn học trên lớp cho các bạn trong nhóm hoặc trong lớp nếu có nhu cầu.

"Dù cố gắng học tập hay làm việc đến đâu cũng phải nhớ bảo vệ sức khỏe"

Tập trung cao độ vào học tập nhưng với Lê Công Toán, sách vở không phải nguồn kiến thức duy nhất. Chàng trai này luôn mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm thực tế để hiểu hơn về ngành nghề của mình và phát triển các kỹ năng mềm.

Do đó, ngoài giờ lên lớp, anh tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, các câu lạc bộ tại trường và địa phương. Đặc biệt, Thủ khoa Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn dành sự quan tâm lớn đối với nghiên cứu khoa học.

Thành tích mà nam sinh tâm đắc nhất đó là giải Nhất hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022 với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng đa hình gen PRL24 đối với khả năng sản xuất trứng ở gà Liên Minh" do Khoa Công nghệ sinh học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

Đây là đề tài mà Toán cùng với các bạn trong nhóm thực hiện trong vòng 2 năm. Quá trình nghiên cứu giúp Toán có cơ hội đến thành phố Hải Phòng lấy số liệu, được cơ quan Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ thành phố Hải Phòng nhiệt tình hỗ trợ. Qua đó, nam sinh có thêm nhiều kiến thức thực tế, trải nghiệm và hoạt động nhóm.

Tuy nhiên, nhóm của Toán cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc xử lý số liệu. "Đây là điều mà tôi tiếc nuối nhất bởi số liệu trong đề tài này tôi chỉ lấy được một lần nhưng về nghiên cứu khoa học thì phải lấy đến 3 lần để tăng độ chính xác", Toán bộc bạch.

Vì quá miệt mài học tập trên trường, tích cực tham gia hoạt động để phát triển bản thân, có giai đoạn Toán đã mắc phải 2 căn bệnh nặng một lúc khiến nam sinh phải tạm dừng việc học 1 năm để điều trị bệnh trước.

Khoảng thời gian ấy giúp Công Toán thấm thía hơn câu nói: có sức khỏe là có tất cả. "Dù cố gắng học tập hay làm việc đến đâu cũng phải nhớ bảo vệ sức khỏe", anh tâm sự.

Tới đây, Thủ khoa của Học viện Nông nghiệp Việt Nam quyết tâm giành học bổng du học thạc sĩ chuyên ngành Y sinh dược với mong muốn tiếp tục quay về để cống hiến cho ngành Công nghệ sinh học của đất nước.

Một số thành tích Thủ khoa Lê Công Toán đạt được khi theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Đoạt Giải Nhất Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022 với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng đa hình gen PRL24 đối với khả năng sản xuất trứng ở gà Liên Minh", theo quyết định số 77/QĐ-SH ngày 6 tháng 5 năm 2022 do Khoa Công nghệ sinh học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

- Giấy khen đạt giải Khuyến khích Cuộc thi nhà vô địch điểm A cấp Học viện học kỳ I, năm học 2020-2021 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào "Thanh thiếu nhi" năm 2021 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

- 2 năm liền giành học bổng AEON Scholarship 2020 trị giá 6,5 triệu đồng của Tập đoàn AEON để ghi nhận sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và kỳ vọng vai trò lãnh đạo của họ trong tương lai.

Phạm Hải Ly

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/le-cong-toan-tu-truot-dai-hoc-den-thu-khoa-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-179231127095952945.htm