Lễ chào cờ đặc biệt của người dân Hải Dương vào sáng mồng 1 Tết

Hơn 30 năm qua, người dân vùng quê Vũ La luôn duy trì hoạt động chào năm mới bằng nghi thức chào cờ vào sáng mồng 1 Tết Nguyên đán tại nhà văn hóa.

Từ nhiều năm nay, người dân TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã quen thuộc với hình ảnh nguời dân Vũ La, phường Nam Đồng, TP Hải Dương tập trung làm lễ chào cờ vào sáng mồng 1 Tết Nguyên đán.

Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa trong ngày đầu tiên của năm mới mà còn tạo nên sự đoàn kết, truyền thống của dân làng. Nét đẹp này đã được người dân nơi đây duy trì hơn 30 năm và trở thành buổi chào cờ đặc biệt của tỉnh Hải Dương.

Người dân Vũ La dành cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp trong ngày đầu tiên của năm mới.

Sáng nay, mồng 1 Tết Giáp Thìn, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống có cơ hội chứng kiến lễ chào cờ độc đáo này. Mới sáng sớm, trước cửa nhà văn hóa khu dân cư Vũ La, người dân cùng cán bộ địa phương đã có mặt đông đủ, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm và chúc Tết nhau sức khỏe, bình an, may mắn...

Cô Vũ Thị Nga (60 tuổi, trú tại khu dân cư Vũ La) cho hay: "Sáng nay, tôi tạm gác lại công việc để được dự lễ đặc biệt này. Cảm giác ngày đầu tiên năm mới cùng mọi người tập trung ở nhà văn hóa dự lễ chào cờ của khu dân cư thấy ý nghĩa, xúc động lắm".

Trước khi đến với nghi lễ chào cờ đầu năm, mọi người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và xem biểu diễn dân vũ của chi hội phụ nữ khu dân cư.

"Năm đầu tiên tham gia nghi lễ chào cờ của khu dân cư, tôi thấy rất vui. Mọi người ai cũng nhiệt tình, phấn khởi, đặc biệt các cụ già có mặt tại nhà văn hóa rất sớm. Tôi cho rằng, việc chào cờ vào sáng mồng 1 Tết không chỉ là buổi gặp mặt đơn thuần mà còn mang ý nghĩa giáo dục cho thế hệ trẻ, giúp các cháu biết nét đẹp truyền thống, nề nếp của làng và nhắc nhở nhau ra nhà văn hóa thôn cùng dự. Khi kết thúc buổi chào cờ, mọi người vào đình, chùa Vũ La thắp hương cầu sức khỏe, bình an; sau đó về nhà đi chúc Tết gia đình, họ tộc…", cô Nga tâm sự.

Hơn 30 năm nay, cứ vào sáng mồng 1 Tết Nguyên đán, dân làng Vũ La tập trung tại nhà văn hóa để thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm.

Đại diện khu dân cư Vũ La cho biết, trước đây thôn Vũ La, xã Nam Đồng thuộc huyện Nam Sách. Đến năm 2007, xã Nam Đồng được sáp nhập về TP Hải Dương và mới đây, thôn Vũ La được đổi thành khu dân cư. Mặc dù được sáp nhập về thành phố nhưng người dân địa phương vẫn duy trì được nét đẹp chào cờ vào sáng mồng 1 Tết Nguyên đán.

Hiện tại, khu dân cư Vũ La có hơn 450 hộ dân và trên 1.300 nhân khẩu, là địa bàn nhỏ nhất của phường Nam Đồng. Cuộc sống của người dân Vũ La bao đời nay luôn bình yên, đoàn kết và tình làng nghĩa xóm được gắn bó. Các thiết chế văn hóa trên địa bàn được xây dựng, nhiều công trình dân sinh được đầu tư quan tâm.

Lễ chào cờ của dân làng Vũ La có sự góp mặt của lãnh đạo địa phương, người già, trẻ nhỏ và thanh niên...

Trước đây, khi chưa xây dựng được nhà văn hóa thôn thì lễ chào cờ đầu năm mới được tổ chức tại khu vực đình - chùa Vũ La. Sau buổi chào cờ, đại diện Chi bộ đảng, lãnh đạo thôn cùng các ngành, đoàn thể sẽ đi chúc Tết tặng quà cho một số gia đình chính sách, chúc Tết đơn vị quân đội đóng trên địa bàn. Lễ chào cờ này được phát trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của thôn.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Trình (SN 1961) - Trưởng khu dân cư Vũ La cho hay: "Việc chào cờ vào sáng mồng 1 Tết của địa phương chúng tôi có từ khoảng hơn 30 năm và trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa làng. Vào buổi sáng ngày đầu tiên Tết Nguyên đán, cán bộ, đảng viên, nhân dân trở về nhà văn hóa để thực hiện nghi lễ chào cờ. Trước khi diễn ra nghi lễ này, đội văn nghệ của chi hội phụ nữ khu dân cư sẽ múa hát chào xuân".

Lễ chào cờ đầu năm mới của khu dân cư Vũ La trở thành nét đẹp văn hóa vùng quê.

Cũng theo Trưởng khu dân cư Vũ La, trong lễ chào cờ, đại diện địa phương báo cáo ngắn ngọn những việc làm được trong năm qua, động viên người dân đoàn kết, chung sức chung lòng bước sang năm mới thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, cũng như phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nói chung.

"Năm mới, tôi mong người dân Vũ La luôn đoàn kết, chung sức chung lòng để xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững văn hóa, làng văn hóa. Đồng thời cùng nhau phát triển kinh tế, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật Nhà nước, quy định địa phương. Vẫn biết ngày Tết ai cũng bận rộn nhưng tôi mong mọi người thu xếp công việc, gác lại mọi lo toan để trở về nhà văn hóa khu dự Lễ chào cờ đầu đầu xuân - đây cũng là sự khởi đầu năm mới của địa phương", ông Trình tâm sự.

Sau khi kết thúc lễ chào cờ đầu năm mới, mọi người ngồi trò chuyện và vào khu đình - chùa Vũ La cầu sức khỏe, may mắn.

Được biết, ngoài khu dân cư Vũ La tổ chức lễ chào cờ vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán thì trên địa bàn phường Nam Đồng còn có khu dân cư Đồng Ngọ cũng thực hiện được nét đẹp này trong ít năm gần đây.

Mốt góc khu dân cư Vũ La, phường Nam Đồng, TP Hải Dương.

Video người dân Vũ La thực hiện lễ chào cờ vào sáng mồng 1 Tết Giáp Thìn 2024:

Lễ chào cờ đầu năm mới của dân làng Vũ La, TP Hải Dương.

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/le-chao-co-dac-biet-cua-nguoi-dan-hai-duong-vao-sang-mong-1-tet-169240210185616816.htm