LĐBĐ Hàn Quốc đề nghị Klinsmann từ chức

Ngày rời ghế HLV tuyển Hàn Quốc của Klinsmann chỉ còn tính bằng giờ...thái độ thiếu chuyên nghiệp của huyền thoại Đức khiến cả nước Hàn Quốc không chấp nhận được.

Một thế hệ tài năng, nhưng HLV Jurgen Klinsmann không giúp Hàn Quốc vô địch châu Á được, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã đánh tiếng đề nghị chiến lược gia Đức ra đi.

Nếu huyền thoại Đức không ra đi thì được chuyển sang làm nhiệm vụ khác thay vì ngồi ghế HLV trưởng quá tắc trách.

Thực ra KFA đã rất “ngứa mắt” trước thái độ cười cợt và quá dễ dãi của Klinsmann ở trận cuối vòng bảng hòa Malaysia 3-3, một trận đấu mà toàn đội Hàn Quốc thi đấu rất dễ dãi, mắc sai lầm cá nhân liên tục nhưng HLV ngồi ở cabin chỉ cười và dường như còn thú vị với điều ấy.

Ngay sau khi thua Jordan ở bán kết, Son Heung-min đã có những chỉ trích rất thâm vào chiến lược gia Klinsmann. Ảnh: Yonhap

Những thái độ liên tục dễ dãi với sự sai lầm, thiếu cầu tiến của cầu thủ nhưng không được nhà cầm quân người Đức chỉnh sửa và trăn trở khiến lãnh đạo nhà nước và KFA rất tức giận... Mặt khác, hình ảnh Klinsmann thể hiện như thế cũng mang tính báng bổ giải đấu của châu lục mà Hàn Quốc không muốn bị hiểu lầm như thế.

Lãnh đạo KFA đã lên kế hoạch buộc HLV Klinsmann từ chức, nếu HLV không tự làm điều đó thì KFA sẽ chuyển công tác HLV gây nhiều nổi thất vọng này cho cả đất nước Hàn Quốc này.

Một nhà cầm quân đến từ nước Đức và làm công tác huấn luyện lâu năm, nhưng Klinsmann thể hiện rất thiếu tính chuyên nghiệp. Ảnh: Getty

Lãnh đạo cao nhất của KFA là Chủ tịch Chung Mong-gyu đã chính thức đánh tiếng HLV trưởng đội tuyển phải từ chức.

Ông Lee Seok-jae, Phó Chủ tịch KFA, đã xác nhận với báo chí Hàn Quốc việc KFA kêu gọi Klinsmann từ chức.

Trong cuộc họp mật quan trọng và không có báo chí tham dự, Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu lệnh phải cho thôi chức ngay HLV Klinsmann, bên cạnh đó phải chỉ ra những sai lầm mà lẽ ra Klinsmann không mắc phải với một nhà cầm quân đến từ nước Đức và đã làm công tác huấn luyện lâu năm rồi.

Cũng theo báo chí Hàn Quốc, KFA cũng đã xây dựng “phương án B”, tức nếu Klinsmann không từ chức.

KFA còn nêu ra hàng loạt lý do rằng Klinsmann dẫn đội tuyển Hàn Quốc có thứ hạng cao ở FIFA, thuộc nhóm dẫn đầu châu Á nhưng gặp những đội “kèo dưới” và dưới rất xa thì Hàn Quốc đã quá khổ sở, chật vật để có điểm.

Klinsmann thiếu những ý tưởng chiến thuật, thiếu các phương án dự phòng và thiếu trao đổi với cầu thủ.

Một số thành viên thuộc nhóm công dân danh dự là những người đứng đầu các doanh nghiệp mạnh, tập đoàn kinh tế cũng gây áp lực đòi phải chia tay HLV Klinsmann.

Một nhóm hoạt động xã hội khác đã gửi hồ sơ lên cơ quan cảnh sát kiện Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu vì chọn HLV... vớ vẩn mà dư luận đã cảnh báo.

Ngân sách đầu tư cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc năm 2023 là 158,1 tỉ won (tương đương 118,2 triệu USD).

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/ldbd-han-quoc-de-nghi-klinsmann-tu-chuc-post776205.html