Lấy ý kiến về việc sáp nhập Hội Đông y vào Hội Y học tỉnh

Sáng nay, 13/7, Hội Đông y tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để lấy ý kiến về việc sáp nhập Hội Đông y vào Hội Y học tỉnh thành Hội Y học-Đông y cổ truyền tỉnh.

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Trần Ngọc Quế phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị.

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Trần Ngọc Quế phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị.

Hội Đông y tỉnh được thành lập vào tháng 8/1957 với trên 20 hội viên, 7 hội đông y cấp huyện, thị xã, 16 chi hội với trên 60 hội viên. Đến nay, trải qua quá trình hoạt động, phát triển, hội có 840 hội viên; trong đó có 45 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền (YHCT), 213 lương y, 15 lương dược, 107 ông lang, bà mế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội Đông y là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bằng đông y, kế thừa, phát huy, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực đông y. Toàn tỉnh hiện có 37 phòng chẩn trị YHCT tư nhân, hàng năm khám chữa bệnh cho trên 135.000 lượt bệnh nhân, khám chữa bệnh từ thiện cho hơn 14.000 lượt người…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội Y học tỉnh thành lập năm 2006, là 1 trong 14 hội thành viên của Liên hiệp Hội, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Tổng hội Y học Việt Nam, UBND tỉnh, của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội. Hội hiện có 22 chi hội với 1.269 hội viên.

Hoạt động của Hội Y học tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao của ngành Y tế; hoàn thành tốt sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày ý kiến, quan điểm về việc sáp nhập Hội Đông y vào Hội Y học tỉnh. Trong đó, đa số các ý kiến không đồng tình với việc sáp nhập.

Các đại biểu phát biểu ý kiến về việc sáp nhập Hội Đông y vào Hội Y học tỉnh.

Các đại biểu phát biểu ý kiến về việc sáp nhập Hội Đông y vào Hội Y học tỉnh.

Các đại biểu cho rằng, chức năng, nhiệm vụ của hai hội không hoàn toàn giống nhau nên nếu sáp nhập vào Hội Y học tỉnh thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả hoạt động của Hội Đông y tỉnh, do đó, các đại biểu bày tỏ mong muốn được giữ nguyên Hội Đông y tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh đã tổng hợp ý kiến, lấy biểu quyết, kiến nghị, ký biên bản xác nhận để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một cách hợp lý nhất.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/xa-hoi/202307/lay-y-kien-ve-viec-sap-nhap-hoi-dong-y-vao-hoi-y-hoc-tinh-2210704/