Lấy trộm 1 đôi dép bị phạt 6 tháng tù

Vũ Tuấn Trung (sinh năm 1994, ở phường An Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã lấy trộm 1 đôi dép da nam ở sân nhà anh Nguyễn Huy V. (ở thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và mang ra nghĩa trang cất giấu, sau đó bị Công an xã Cẩm Đoài bắt giữ

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Tuấn Trung (sinh năm 1994, ở phường An Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 25-11-2023, Trung đi xe máy từ TP Hà Nội về huyện Cẩm Giàng với mục đích vào các khu trọ của công nhân và nhà dân tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Trung đến khu vực nghĩa trang xã Cẩm Đoài cất giấu xe máy và ngồi đợi đến thời gian thích hợp ra tay trộm cắp.

Tới 1 giờ ngày 26-11-2023, Trung đi bộ đến khu vực nhà anh Nguyễn Huy V. (ở thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng,) quan sát phía sau nhà không có tường bao, liền đi vào sân. Tại đây, Trung thấy trên bậc tam cấp có 1 đôi dép da nam màu đen liền lấy trộm mang ra khu vực nghĩa trang cất giấu.

Sau đó, Trung tiếp tục quay lại tìm tài sản để trộm cắp thì bị Công an xã Cẩm Đoài trong khi tuần tra, kiểm soát phát hiện có biểu hiện nghi vấn đã đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận vừa lấy trộm đôi dép ở nhà anh V.

Bị cáo Vũ Tuấn Trung

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng đã tuyên phạt bị cáo Vũ Tuấn Trung 6 tháng tù. Trước đó, bị cáo Trung từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và ra tù tháng 5-2022.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lay-trom-1-doi-dep-bi-phat-6-thang-tu-post729313.html