Lấy phiếu tín nhiệm: Cơ hội để các chức danh tự soi, tự sửa

Chiều 25/10, Quốc hội đã công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Trao đổi với báo chí bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá, đây là cơ hội để các chức danh tự soi, tự sửa, thúc đẩy ngành đi lên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu kín

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Cơ hội để các chức danh nhìn lại lĩnh vực mình phụ trách

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm hôm nay thể hiện Quốc hội đã hết sức thẳng thắn, khách quan, nhìn nhận trung thực về kết quả đạt được trên những lĩnh vực mà các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm phụ trách.

Các cá nhân, dù ở lĩnh vực nào thì khi làm sẽ có vướng, có sai, có hạn chế. Cho nên việc đánh giá tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp là đương nhiên. Tuy nhiên, tôi cho rằng, các chức danh thuộc Quốc hội có phiếu tín nhiệm thấp ít hơn các khối khác đã thể hiện sự nỗ lực của các đồng chí trong việc hoàn thiện mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhất cho cử tri.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy

Việc lấy phiếu tín nhiệm hôm nay là cơ hội để mỗi đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm nhìn lại mình, bởi các đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho cử tri. Kết quả đánh giá là động lực để các đồng chí nhìn lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, nhìn lại lĩnh vực mình phụ trách có hạn chế khó khăn gì để quyết liệt, quyết tâm khắc phục.

Các chức danh phụ trách 4 lĩnh vực giáo dục, công thương, thông tin truyền thông và khoa học công nghệ nhận số phiếu tín nhiệm thấp cao hơn các lĩnh vực khác cho thấy đây những lĩnh vực còn một số hạn chế nhất định, mà những hạn chế này có ảnh hưởng và được cử tri rất quan tâm.

Sau lần lấy phiếu tín nhiệm này, đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát, theo dõi kết quả hoạt động, điều hành ngành, lĩnh vực của các chức danh. Đồng thời, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hơn nữa chất vấn, đặt vấn đề với các bộ trưởng, kỳ vọng có sự thay đổi, sự đi lên của từng ngành, từng lĩnh vực để có đánh giá phù hợp hơn trước những nỗ lực của các đồng chí.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện tử

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên)

Sẽ có đội ngũ chức danh trách nhiệm hơn

Các đại biểu Quốc hội đã hết sức trách nhiệm khi đánh giá, nhận định, có sự chia sẻ với chức danh phụ trách các ngành, lĩnh vực; đặc biệt là các bộ trưởng, thành viên Chính phủ trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kết quả đánh giá này chỉ là bước đầu. Để có cái nhìn thấu đáo, kỹ lưỡng cần tiếp tục hướng về phía trước.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm hôm nay sẽ là thông số để các chức danh lấy phiếu lần này có thêm cơ sở hoạch định chiến lược, lên kế hoạch hoàn thành tốt hơn nữa công việc của mình; đồng thời, hình dung hơn kỳ vọng của đại biểu cũng như cử tri để nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm, những vị trí nhận được tín nhiệm cao sẽ vui hơn, người có vị trí thấp sẽ tâm tư vì nỗ lực thời gian qua không chỉ của một cá nhân mà của cả một ngành, lĩnh vực. Các bộ trưởng hãy yên tâm bởi đây không phải là đánh giá đóng đinh mà cần phải nhìn về phía trước, tháo gỡ để thúc đẩy ngành đi lên.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa

Cần phải chia sẻ thêm bởi có những việc, cái khó từ nhiều nhiệm kỳ dồn lại. Có những lĩnh vực nhận được sự kỳ vọng rất lớn nhưng nguồn lực dành cho còn hạn chế, muốn tháo gỡ cần thêm thời gian như lĩnh vực giáo dục, văn hóa.

Các thành viên Chính phủ có tín nhiệm thấp thời gian tới cần bước tiếp trên cơ sở nhìn lại những việc đã qua. Tôi tin vào bản lĩnh của các bộ trưởng, tin vào cách đánh giá công tâm của các đại biểu cũng như cách nhìn nhận của hệ thống chính trị. Đó là cách nhìn nhận để bước tiếp, để đáp ứng kỳ vọng của cử tri, của nhân dân.

Cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này chỉ có ý nghĩa khi sau lấy phiếu, đất nước ta tiếp tục phát triển với cả cơ hội và thách thức mở ra nhiều hơn. Đích cuối cùng của lấy phiếu tín nhiệm là sẽ có đội ngũ các chức danh mạnh hơn, dạn dày hơn, trách nhiệm hơn, yên tâm hơn để vững bước. Mỗi người nên yên tâm là những việc làm tốt, việc làm tích cực trên nền tảng khó khăn hôm nay, cử tri, đại biểu vẫn đang dõi theo, chia sẻ.

Đối với những bộ trưởng dày dạn kinh nghiệm, được Đảng giao trọng trách, được nhân dân tin cậy, đây sẽ là động lực để họ bước tiếp. Họ không chỉ bước một mình, bởi làm tốt sẽ được ghi nhận, được tập thể, tổ chức, đặc biệt được cử tri nhìn nhận, đánh giá và ghi nhớ công sức của họ.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội)

Cơ hội giúp các chức danh thay đổi, điều chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành

Việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ vô cùng quan trọng, bởi đây là việc đầu tiên có ý nghĩa đối với các vị trí chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn. Họ phải tự kiểm điểm đánh giá, xem mình đã làm được gì và làm được đến đâu đối với những vấn đề các đại biểu, cử tri đã chất vấn. Nếu không có sự đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, họ có thể sẽ lơi là trách nhiệm của mình.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm hôm nay sẽ thúc đẩy, động viên các chức danh quyết tâm hơn, làm tốt hơn. Đối với những người có tín nhiệm thấp, đây là cơ hội giúp họ thay đổi và điều chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới, để giúp cho hoạt động của các vị trí này trong thời gian còn lại ngày càng tốt hơn.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lay-phieu-tin-nhiem-co-hoi-de-cac-chuc-danh-tu-soi-tu-sua.html