Lavrov: Mỹ công khai sỉ nhục Nga

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Mỹ đã công khai sỉ nhục Nga về cuộc xung đột tại Syria, cáo buộc Moscow phạm tội chiến tranh dù thực tế Mỹ từng ném bom vào các mục tiêu dân thường ở Nam Tư cũ.

Trong cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu có tựa đề "Tôi đã quyết định. Yevgeny Primakov" trên kênh truyền hình Rossiya 1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích rằng, Mỹ đã công khai sỉ nhục Nga về cuộc xung đột tại Syria, cáo buộc Moscow phạm tội chiến tranh dù Mỹ từng ném bom vào các mục tiêu dân thường ở Nam Tư cũ.

"Khi một người yêu nước vĩ đại nhất, một chính trị gia dạn dày kinh nghiệm, một công chức tuyệt vời, một người có trực giác rất tốt, được học hành bài bản, có sự hiểu biết uyên thâm, nhận ra rằng Mỹ quyết định ném bom Liên bang Nam Tư khi đang bay qua Đại Tây Dương để tới Washington trong một chuyến thăm chính thức theo lời mời của Phó Tổng thống Albert Gore, ông ấy đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm và ra lệnh cho máy bay quay đầu trên biển trở về Moscow", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

"Sự thay đổi này trở thành một lời nhắc nhở rằng, Nga không thể có một nhiệm vụ nào khác trên thế giới hơn là bảo vệ chân lý của mình, cùng với những cường quốc khác, trong khi chắc chắn vẫn đạt được những mối quan hệ bình đẳng và những thỏa thuận cùng có lợi" Ngoại trưởng Lavrov khẳng định.

Theo ông Lavrov, việc can thiệp vào Nam Tư chắc chắc là một cuộc xâm lược. Theo đó, đây là cuộc tấn công vũ trang đầu tiên vào một nước có chủ quyền ở Châu Âu sau năm 1945.

"Nhìn lại bối cảnh những gì đang diễn ra ở Syria, các đối tác phương Tây của chúng tôi, trước hết là Mỹ và sau đó là Anh, đang có những lời lẽ lăng mạ cuồng loạn, sử dụng các từ ngữ như man rợ, tội phạm chiến tranh...", ông Lavrov chỉ trích.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, nếu Moscow, mà bản thân Phó Thủ tướng Primakov, không phản ứng theo cách ông phản ứng với sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, thì sau đó chúng tôi đã không thể tha thứ cho mình, và lịch sử của chúng tôi sẽ có một trang không dễ chịu. Ông Primakov đã xử sự theo cách mà Nga chứng tỏ được phẩm cách và lập trường đúng đắn của mình vào thời điểm đó" - ông Lavrov khẳng định.

Ông Primakov, sinh vào ngày 29/10/1929, là một chính trị gia và nhà ngoại giao Nga. Ông giữ chức Thủ tướng Nga từ năm 1998 đến 1999. Ông qua đời ở tuổi 85 vào tháng 6 năm 2015.

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lavrov-my-cong-khai-si-nhuc-nga-d83806.html