Lật sà lan, phụ nữ trẻ em la hét cầu cứu

Do các phương tiện cẩu hàng không đồng đều khiến sà lan bị lật, gây ra sự cố tràn dầu.

Ngày 1/12 ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai xác nhận với báo chí thông tin về vụ việc lật sà lan trên sông Đồng Nai gây ra sự cố tràn dầu.

Lật sà lan trên sông Đồng Nai, nhiều người thoát chết (ảnh minh họa)

Ông Liêm cho biết, hiện đã chỉ đạo các bộ phận triển khai nhanh nhất công tác khắc phục, dùng phao phong tỏa chống tràn dầu trên sông. Bên cạnh đó hiện cơ quan công an cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể, khuya 30/11 sà lan số hiệu SG 0595 có trọng tải 500 tấn do tài công Huỳnh Công Danh (38 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển đang phục vụ việc cẩu, chuyên chở vật liệu trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa) thì gặp sự cố.

Lúc xảy ra sự cố, trên sà lan có 5 người trong đó gồm thuyền trưởng, 1 thủy thủ, 1 phụ nữ và 2 trẻ em. Tuy nhiên, may mắn khi sà lan nghiêng thì những người gần đó hô hoán rồi giúp các phụ nữ, trẻ em lên bờ an toàn. Riêng thuyền trưởng và thủy thủ nhảy xuống sông tự bơi vào bờ. May mắn sự cố không gây thương vong về người nhưng khiến ít nhất 100 lít dầu tràn trên sông.

Đến trưa 1/12, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dùng nhiều biện pháp khắc phục tại hiện trường, bơm hút được một lượng lớn dầu loang trên mặt nước.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lat-sa-lan-nhieu-phu-nu-tre-em-la-het-cau-cuu-a308172.html