'Lập lờ đánh lận con đen' tại nhiều phòng khám tư ở Hải Dương

Không được cấp phép khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhưng nhiều phòng khám tư nhân tại tỉnh Hải Dương vẫn yêu cầu người dân xuất trình thẻ khi đến khám, khiến nhiều người lầm tưởng họ được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Sáng cuối tuần, phòng khám đa khoa Việt Đức ở xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có hàng trăm người đến khám. Ngồi vào bàn đón tiếp, ông Nguyễn Văn Tơ cũng như những người dân khác được nhân viên phòng khám yêu cầu xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân để được giảm 50% chi phí, mặc dù phòng khám này không khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với dịch vụ siêu âm ổ bụng, ông Tơ phải trả 70.000 đồng.

Phòng khám đa khoa Đức Anh ở Cẩm Chế- Thanh Hà- Hải Dương

"Ngày 11/11, tôi đi khám tại phòng khám đa khoa Việt Đức. Trong phiếu thu tiền, đơn giá khám bệnh là 30.000 đồng, siêu âm ổ bụng tổng quát 100.000 đồng. Nhân viên phòng khám nói là do tôi xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân nên được giảm 50%, tức là phải nộp 65.000 đồng, cộng với 5.000 đồng tiền mua sổ khám, tôi phải trả 70.000 đồng…”, ông Tơ cho biết.

Cũng với dịch vụ siêu âm ổ bụng, phòng khám đa khoa Việt Đức thu của những người không mang thẻ bảo hiểm y tế 100.000 đồng. Trong khi đó, nếu khám ở bệnh viện tuyến huyện hoặc các phòng khám được cấp phép khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì người dân sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả gần như toàn bộ chi phí. Rõ ràng, với chiêu bài “giảm giá ảo” của phòng khám Việt Đức, người dân vừa mất tiền, vừa bị lầm tưởng rằng mình được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Phòng khám đa khoa Đức Anh ở Cẩm Chế- Thanh Hà- Hải Dương với chiêu thức "giảm giá ảo"

"Ở đây nếu có thẻ bảo hiểm y tế và chứng minh thư thì được giảm giá 50%. Ở đây họ liên kết với bảo hiểm y tế. Khám bảo hiểm y tế thường được hưởng 80%, nhưng ở đây là phòng khám tư nhân nên họ cho hưởng 50%, còn họ hưởng 30%", người dân cho biết.

Lạm dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế để “lập lờ đánh lận con đen” cũng là chiêu thức được áp dụng tại phòng khám đa khoa Đức Anh ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà và phòng khám đa khoa Nam Sơn ở xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn. Chỉ khác là mức “giảm giá ảo” của 2 phòng khám này thấp hơn, lần lượt là 30% và 20%.

Người dân đến khám tại phòng khám đa khoa Việt Đức ở Đồng Cẩm- Kim Thành- Hải Dương

Tại phòng khám Đức Anh, nội dung quảng cáo giảm giá khám chữa bệnh, liên kết với bệnh viện tư ở Hà Nội để mổ mắt cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế, còn được in trên những tấm pano lớn căng trước cửa ra vào và sảnh chính của phòng khám... Cũng như vậy, dấu hiệu gian lận thương mại, “giảm giá ảo” tại phòng khám Đồng Tâm ở Thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương và nhiều phòng khám khác, dường như ít người nhận ra.

“Có một lần tôi bị ngã gãy xương sườn, vào phòng khám Đồng Tâm chiếu chụp, mang tiếng là được giảm giá nhưng thực ra là họ nâng giá lên rồi giảm 30%. Chẳng hạn, dịch vụ đó ở các phòng khám tư khác là 70.000 đồng nhưng ở Đồng Tâm nâng lên thành 100.000 đồng, sau đó giảm 30%…”, người dân đi khám chia sẻ.

Phòng khám đa khoa Bạch Mai ở Kim Đính-Kim Thành- Hải Dương trưng biển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi chưa được cấp giấy phép

“Tại phòng khám Hùng Vương xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, phòng khám Hồng Quang xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, phòng khám Thiện Đức, ngã 5 thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, phòng khám đa khoa Đức Anh ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, khi tôi đến họ đều nói là nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì được giảm giá từ 30-50%. Tôi nhận thấy tại các phòng khám này, các nhân viên đều không đeo biển tên…” người dân đi khám chia sẻ.

Hầu hết nhân y tế đều không đeo biển tên khi làm việc tại các phòng khám vừa nêu là vi phạm quy định. Người dân khó có thể biết, y, bác sĩ khám chữa bệnh cho mình có phải là người được cấp phép hành nghề hay không. Còn với chiêu bài “giảm giá ảo” để lừa người bệnh của nhiều phòng khám tư.

Bên trong phòng khám đa khoa Nam Sơn ở Hiệp Sơn-Kinh Môn- Hải Dương

Tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, chiều 15/11, ông Hoàng Anh Tùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hải Dương thừa nhận, tình trạng lạm dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trong hoạt động khám, chữa bệnh nhằm mục đích quảng cáo, thu hút bệnh nhận tại nhiều phòng khám đa khoa tư nhân đã diễn ra vài năm nay.

“Chúng tôi cảm ơn cơ quan báo chí đã thông tin. Việc những phòng khám đa khoa tư nhân không đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng lại sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trong hoạt động khám, chữa bệnh nhằm mục đích quảng cáo, PR, thu hút bệnh nhận là sai. Sở Y tế sẽ nhắc nhở và yêu cầu dừng ngay việc này để bảo đảm công bằng trong hoạt động khám, chữa bệnh. Nếu tái phạm, chúng tôi sẽ có những biện pháp ngăn chặn bằng được việc này”, ông Hoàng Anh Tùng nói.

Phiếu thu tiền ghi rõ hỗ trợ bào hiểm y tế

Ông Hoàng Anh Tùng cũng khẳng định, phòng khám đa khoa Bạch Mai tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành trưng biển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khi chưa được cấp giấy phép; Đồng thời cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu với giấy phép hành nghề xem các các phòng khám tư nhân khác có hoạt động vượt phạm vi chuyên môn cho phép hay không.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có gần 60 phòng khám đa khoa tư nhân được cấp phép. Việc nhiều phòng khám tùy tiện sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế để “câu khách” là có biểu hiện của sự lừa dối, gian lận thương mại, vi phạm đạo đức hành nghề. Chính sự cạnh tranh không lành mạnh của những cơ sở làm ăn chụp giật và thiếu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng đã tạo nên tình trạng “bát nháo’ trong hoạt động khám chữa bệnh tại nhiều phòng khám tư nhân ở Hải Dương. Vấn đề này cần được giải quyết, chấn chỉnh để đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân khi hiện nay hầu hết người dân đã tham gia bảo hiểm y tế.

Văn Hải/ VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lap-lo-danh-lan-con-den-tai-nhieu-phong-kham-tu-o-hai-duong-post1060359.vov