Lập đoàn kiểm tra vụ xã bán hàng nghìn m3 đất trái quy định

UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa thành lập đoàn kiểm tra để xác minh những sai phạm diễn ra tại xã Hương Trà vì tự ý bán hàng nghìn m3 đất trái quy định.

Liên quan đến vụ hàng nghìn m3 đất tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tiền Phong (xã Hương Trà) bị xúc, bán trái quy định, UBND huyện Hương Khê đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ sự việc.

Xin chủ trương san gạt nhưng xã Hương Trà lại cho đào sâu bằng nền đường. (Ảnh: Trần Hoàn)

Xin chủ trương san gạt nhưng xã Hương Trà lại cho đào sâu bằng nền đường. (Ảnh: Trần Hoàn)

Đoàn kiểm tra gồm 7 người do ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê làm tổ trưởng. Thành viên đoàn có đại diện Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư Pháp, Thanh tra huyện và Công an huyện.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, làm rõ và tham mưu xử lý các vi phạm (nếu có) liên quan đến việc khai thác đất tại thôn Tiền Phong, xã Hương Trà, báo cáo kết quả về UBND huyện.

Theo thông tin VietNamNet có được, từ ngày 3/6, một doanh nghiệp huy động 3 máy xúc với hàng chục xe tải tiến hành san hạ đất để bàn giao mặt bằng cho các hộ dân trúng đấu giá. Một số lượng đất lớn đã bị bán trái quy định, tuy nhiên mãi đến ngày 6/7 cơ quan chức năng mới phát hiện, lập biên bản đình chỉ.

Ngoài khối lượng đất đổ vào các công trình phúc lợi xã hội, nhà thầu đã vận chuyển hàng nghìn m3 đất bán cho 18 hộ dân trên địa bàn (Ảnh: Trần Hoàn)

Ngoài khối lượng đất đổ vào các công trình phúc lợi xã hội, nhà thầu đã vận chuyển hàng nghìn m3 đất bán cho 18 hộ dân trên địa bàn (Ảnh: Trần Hoàn)

Xã không nhận thức được sai phạm

Khi được hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, ông Nguyễn Xuân Quyền, Trưởng phòng TN&MT huyện Hương Khê thông tin, trước khi tiến hành san gạt, xã Hương Trà có báo cáo và xin phê duyệt phương án nhưng Phòng TN&MT không đồng ý bằng văn bản vì luật không cho phép.

Theo ông Quyền, nếu tiến hành san gạt từ chỗ cao xuống chỗ thấp để tạo thành nền nhà cao khoảng 70 – 80cm so với mặt đường thì không ảnh hưởng gì. Một ít đất dư thừa có thể đổ vào trạm y tế, sân thể dục, san lấp ao hồ trong nhà trường và các công trình công cộng khác.

“Họ báo cáo chỉ làm khoảng 5 – 7 ngày nên cứ nghĩ là xong lâu rồi. Tưởng là san gạt bình thường thôi, không ngờ lại đào sâu xuống bằng nền đường, còn phía sau thì vượt quá phạm vi quy hoạch có chỗ lên đến 10m”, ông Quyền thông tin.

Khu vườn của bà N.T.L. (thôn Đông Trà) đã được đổ 400 xe đất nhưng không có cán bộ xã ghi chép, theo dõi (Ảnh: Trần Hoàn)

Khu vườn của bà N.T.L. (thôn Đông Trà) đã được đổ 400 xe đất nhưng không có cán bộ xã ghi chép, theo dõi (Ảnh: Trần Hoàn)

“Tôi đã rất thận trọng khi yêu cầu xã phải đứng ra làm để quản lý. Tuy nhiên anh em cũng nhận trách nhiệm là chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát để họ làm không đúng như báo cáo”, ông Quyền bày tỏ.

Trao đổi với PV VietNamNet, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh cho biết, trước đây huyện đã nhiều lần xử lý những chỗ có nguy cơ sạt lở. Lượng đất dư thừa được vận chuyển đắp những nơi cần thiết trên địa bàn để xây dựng nông thôn mới, tuyệt đối không được lợi dụng để mua bán.

"Chủ tịch UBND xã Hương Trà cho rằng địa phương đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nên cũng xin làm. Theo phương án mà ông Hòa (Chủ tịch xã Hương Trà) xây dựng thì chỉ san gạt tại chỗ với khối lượng không nhiều, nhưng chưa được đồng ý.

Tuy vậy sau đó, xã lại tự ý hạ sâu bằng nền đường để lấy khối lượng lớn đất đi bán cho các hộ dân. Đến nay, ông Hòa vẫn chưa nhận thức được việc làm sai trái của mình", ông Ninh thông tin.

Theo lãnh đạo huyện Hương Khê, mặc dù đã cho vận chuyển hàng nghìn khối đất bán cho dân, nhưng ông Phan Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Hương Trà vẫn không nhận thức được việc làm sai trái của mình. (Ảnh: Trần Hoàn)

Theo lãnh đạo huyện Hương Khê, mặc dù đã cho vận chuyển hàng nghìn khối đất bán cho dân, nhưng ông Phan Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Hương Trà vẫn không nhận thức được việc làm sai trái của mình. (Ảnh: Trần Hoàn)

Cũng theo Chủ tịch huyện Hương Khê, sau khi nắm bắt được sự việc, Thường trực Huyện ủy đã vào cuộc, huyện đã có các văn bản chỉ đạo và thành lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý các sai phạm liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở.

"Sắp tới sẽ có kết luận, sau đó sẽ làm quy trình xử lý kỷ luật. Quan điểm là xử lý nghiêm”, ông Ninh khẳng định.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lap-doan-kiem-tra-vu-xa-ban-hang-nghin-m3-dat-trai-quy-dinh-2180297.html