Lào sẵn sàng cùng Việt Nam tháo gỡ những vướng mắc

Chiều 17/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong tuần tới là một sự kiện hết sức quan trọng bởi đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư sau Đại hội XII. Do đó, đề nghị hai bên cần chuẩn bị kỹ lưỡng để chuyến thăm thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng của hai nước cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Lào. Thủ tướng khẳng định sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Lào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời cho biết Chính phủ Việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều hành phát triển kinh tế xã hội với Lào. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ đề nghị của Lào đề xuất phương án cụ thể về đầu tư xây dựng đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La đi tỉnh Khammouane và việc Lào sử dụng cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh để khai thác tối ưu hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lào Sonsay Siphandone khẳng định Chính phủ Lào mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng cùng Chính phủ Việt Nam tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/lao-san-sang-cung-viet-nam-thao-go-nhung-vuong-mac-20161117192830306.htm