Lão nông Phùng Văn Kiếu vượt khó làm giàu

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình ông Phùng Văn Kiếu ở thôn Nà Rẫy, xã Thanh Vận (Chợ Mới) đã phát huy hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tổng hợp vườn, ao, chuồng, rừng (V.A.C.R), đem lại thu nhập cao.

Nung nấu ý định thoát nghèo trên chính mảnh đất cha ông để lại, từ năm 1987, gia đình ông Kiếu đã vào khu Thôm Khon để đắp khe làm ao nuôi cá, trồng mơ. Đây là khu sản xuất biệt lập, cách trung tâm thôn khá xa.

Trong quá trình thực hiện, gia đình ông đã tự đầu tư đường dây điện gần 2km để thắp sáng; mở đường để xe máy đi lại thuận lợi. Với diện tích gần 1ha ao, những năm gần đây, gia đình ông Kiếu thả nhiều loại cá, bình quân mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, sở hữu diện tích đất lâm nghiệp hơn 15ha, gia đình ông Kiếu đầu tư trồng rừng, nhiều năm nay đã cho khai thác, đem lại khoản thu nhập đáng kể.

Phát triển cây ăn quả được gia đình ông Kiếu đầu tư, coi đây là thế mạnh, nguồn thu nhập chính. Với 10ha cây ăn quả các loại, trong đó 6ha mơ mỗi năm xuất bán gần chục tấn quả; hơn 1ha cam, quýt; mận sớm, hồng không hạt… quanh năm có hoa quả bán.

Ngoài ra, gia đình ông còn tận dụng khoảng đất trống dưới tán cây ăn quả để nuôi gà, quy mô hàng trăm con/lứa; duy trì nuôi hơn 30 thùng ong mật. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, năm 2023, sau trừ chi phí, gia đình ông Kiếu có thu nhập hơn 500 triệu đồng.

Có được những “trái ngọt” như ngày hôm nay, ông Phùng Văn Kiếu đã trải qua không ít vất vả và cả những thất bại. Ông chia sẻ: Những ngày đầu vào khu Thôm Khon phát triển kinh tế chỉ có con đường mòn người dân hay đi lấy củi, chăn trâu nên sản phẩm làm ra khó khăn trong khâu vận chuyển. Để việc đi lại thuận lợi hơn, mất hàng tháng trời, cả gia đình phải cuốc đất mở đường. Ban đầu chỉ trồng ngô, sắn rồi dần dần học tập qua nhiều kênh thông tin, tham gia các lớp tập huấn tại địa phương... ông dần chuyển sang trồng rừng, cây ăn quả.

Ông Phùng Văn Kiếu tâm niệm: Làm nông nghiệp cần chịu khó, thất bại không nản, kiên trì mới có thành công. Thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, tăng số lượng gà thả đồi. Cùng với nhiều hộ dân địa phương, chúng tôi mong muốn được Nhà nước hỗ trợ mở đường vào khu sản xuất để đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn...

Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, gia đình ông Kiếu còn tích cực tham gia các hoạt động và phong trào Hội Nông dân; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ các hộ khác trong thôn có thêm việc làm, thu nhập. Năm 2023, gia đình ông đã giúp đỡ về vật tư, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho hơn 10 hộ trong thôn, tạo việc làm thường xuyên cho 03 lao động và 05 lao động thời vụ; tham gia đóng góp các chương trình của thôn, xã.

Bà Lê Thị Thời, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Vận đánh giá: Gia đình hội viên nông dân Phùng Văn Kiếu luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, là gương điển hình trong phong trào của Hội, phát triển kinh tế tại địa phương. Với những nỗ lực, đóng góp đó, thời gian qua, gia đình hội viên Phùng Văn Kiếu đã được công nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi./.

Hà Nhung

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/lao-nong-phung-van-kieu-vuot-kho-lam-giau-post58543.html