Lão nông Hà Văn Cẩn làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp

Ở tuổi 68, nhưng ông Hà Văn Cẩn, thôn Bản Duồng 1, thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn) vẫn hăng say lao động. Ông hiện là hội viên tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương với thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng/năm.

Ông Hà Văn Cẩn với đàn gà đang phát triển tốt.

Đến thôn Bản Duồng 1, thị trấn Bằng Lũng, chúng tôi tìm về nhà ông Cẩn- ngôi nhà xây nổi bật nhất làng. Nhìn qua ít ai nghĩ là ngôi nhà của một lão nông chân đất dành cả cuộc đời gắn bó với con gà, con lợn. Đón chúng tôi, một người đàn ông cao dong dỏng, giản dị bước từ cầu thang xuống, nở nụ cười hiền. Ông Cẩn lịch sự mời khách vào nhà, ngôi nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.

Nhìn thành quả ông gây dựng, trang trại vật nuôi quanh nhà cũng đủ thấy tài sản giá trị của gia đình ông. Mới đây lão nông là một trong bốn tấm gương tiêu biểu của tỉnh vừa nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Thành tích đó một lần nữa tiếp thêm động lực để ông cố gắng, lan tỏa tinh thần lao động, sản xuất kinh doanh giỏi trong cộng đồng.

Qua tìm hiểu, trước đây ông Cẩn từng là người lính. Sau 6 năm phục vụ trong quân đội, năm 1978 ông xuất ngũ trở về quê hương. Sau khi lập gia đình, ông bắt đầu chăn nuôi lợn. Lúc đầu, vì chưa có vốn, ông chỉ nuôi vài con, rồi dần dần khi có kinh nghiệm, vốn tích lũy. Từ năm 2010 đến nay, ông mở rộng chuồng trại, tăng dần số lượng từ vài chục lên đến vài trăm con mỗi lứa. Nhờ chăn nuôi khoa học, mỗi năm trang trại xuất bán 4-5 lứa lợn liên tục, mang lại giá trị kinh tế lên đến cả tỷ đồng. Không chỉ đầu tư vào lợn, ông Cẩn còn nuôi thêm gà thả vườn quy mô gần 1.000 con/năm, đầu tư ao nuôi cá rộng hơn 2.000m2 mỗi năm bán ra vài tạ…

Ông Cẩn vệ sinh chuồng trại, khu vực nuôi 50 con lợn ta.

Ông Cẩn chia sẻ: “Chăn nuôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước tiên khu vực nuôi phải rộng, thoáng đãng, có vốn xoay vòng, thường xuyên nắm bắt giá cả thị trường. Để vật nuôi khỏe khâu chọn con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, thức ăn bảo đảm tiêu chuẩn dinh dưỡng, luôn chú trọng phòng chống dịch bệnh”.

Nhờ áp dụng phương pháp chăn nuôi khoa học mà trong đợt dịch tả lợn châu Phi cách đây vài năm đàn lợn của gia đình ông không có con nào bị mắc bệnh. Trang trại của ông trở thành địa chỉ chăn nuôi có uy tín, đầu ra ổn định trên thị trường.

Bà Đỗ Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bằng Lũng: Ông Cẩn là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập bền vững của địa phương, đây là mô hình rất đáng học hỏi.

Sau nhiều năm nỗ lực, gia đình ông Cẩn đã có của ăn, của để, xây dựng được căn nhà khang trang, nuôi 4 người con ăn học đầy đủ. Ngoài ra, ông còn giúp cho 3 lao động địa phương có việc làm thường xuyên, trong đó có 01 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện trang trại có 300 con lợn thịt, trong đó khoảng 50 con lợn ta đến tuổi xuất bán. Ông Cẩn còn liên kết với Công ty TNHH Nam Huế (TP. Bắc Kạn) mở cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi cho các hộ dân lân cận, giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới, tặng quà cho hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết./.

Thu Trang

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/kinh-te/202210/lao-nong-ha-van-can-lam-giau-tu-mo-hinh-chan-nuoi-tong-hop-13d438a/